[Infographic] Panzerfaust 3 – Sát thủ diệt tăng cầm tay của người Đức

ANTĐ - Nền công nghiệp quốc phòng của Đức luôn chứng minh là một trong những nơi phát triển nhất thế giới. Nói đến vũ khí chống tăng cầm tay không thể không nhắc tới cái tên Panzerfaust 3, nó ra đời cùng thời điểm với hỏa thần RPG-29 của Nga. 

Được thiết kế trong thập niên 80 nhưng đến đầu thập niên 90 chúng mới được đưa vào biên chế. Panzerfaust 3 có thiết kế bảo đảm an toàn cho người bắn, theo đó, luồng phản lực phụt ra từ đuôi súng được giảm đến mức tối thiểu cho phép vũ khí triển khai trong không gian hẹp.

Panzerfaust 3 dùng đạn có 2 liều phóng, đạn được đốt cháy từ trong nòng và đưa ra khỏi nòng. Khi liều phòng thứ nhất hết thuốc, đạn đã đạt cự ly an toàn với người bắn, động cơ rocket chính được kích hoạt đưa quả đạn bay mạnh tới mục tiêu.

Panzerfaust 3 sử dụng thiết bị điều khiển hỏa lực mang tên Dynarange thiết bị đo xa laser và máy tính đường đạn. Nhờ đó, tầm bắn hiệu quả đối với mục tiêu động và tĩnh tăng lên 600m. 

Những phiên bản Panzerfaust 3 đời đầu sử dụng đạn chống tăng nổ lõm không còn hiệu quả với xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ.

Phải tới cuối những năm 1990, Đức mới đưa ra biến thể Panzerfaust 3 IT phóng đạn “tandem” chuyên trị ERA, tiếp đó là biến thể Panzerfaust 3 Bunkerfaust để phá hủy boongke.

Các loại đạn mà Panzerfaust 3 dùng đều có cỡ 110mm, tầm bắn hiệu quả 300-400m. Hiện tại Panzerfaust 3 vẫn được đánh giá là một trong những vũ khí chống tăng cầm tay hiệu quả bên cạnh tượng đài RPG-7 và AT-4. Nó cũng đang được Đức viện trợ cho dân quân người Kurd trong việc chống lại sự bành trướng của khủng bố IS.

Cùng nhìn những tham số của sát thủ chống tăng đáng sợ này qua infographic dưới đây.

[Infographic] Panzerfaust 3 – Sát thủ diệt tăng cầm tay của người Đức ảnh 1