[Infographic] Nội chiến trong nước khiến Ukraine liên tục mất các hợp đồng vũ khí lớn tại Đông Nam Á

ANTD.VN - Hải quân Indonesia đã chính thức thông báo việc rút khỏi hợp đồng mua xe bọc thép chở quân BTR-4M của Ukraine. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Ukraine đánh mất hợp đồng xuất khẩu vũ khí của mình tại Đông Nam Á, khi trước đó là T-84 "Oplot" ở Thái Lan và kẻ chen ngang không ai khác chính là VT-4 đến từ Trung Quốc.

Các trang tin quốc tế đều đồng loạt đưa tin việc Hải quân Indonesia đã chính thức thông báo việc rút khỏi hợp đồng mua xe bọc thép chở quân BTR-4M của Ukraine. Thay vào đó mẫu xe bọc thép chở quân BT-3F của Nga sẽ trở thành ứng viên chính cho chương trình mua sắm xe bọc thép mới của Hải quân Indonesia.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, Ukraine đánh mất hợp đồng xuất khẩu vũ khí của mình tại Đông Nam Á, khi trước đó là T-84 "Oplot" ở Thái Lan và kẻ chen ngang không ai khác chính là VT-4 đến từ Trung Quốc.

Xe bọc thép BTR-4M

Xe bọc thép BTR-4M

Nguyên nhân khiến Indonesia hủy bỏ hợp đồng này do, trong tình hình căng thẳng chính trị như hiện nay, Ukraine khó có thể đảm bảo việc thực hiện hợp đồng sản xuất và cung cấp 50 xe bọc thép BTR-4M.

Xe bọc thép BTR-4M được đánh giá là vượt trội so với đối thủ BTR-82A đến từ Nga. Mặc dù cả hai loại xe này đều được phát triển trên nền tảng BTR-80 nổi tiếng của Liên Xô, nhưng BTR-4M đã có những thay đổi mang tính cách mạng, như thân xe lớn hơn giúp cho việc không dễ bị "chết đuối" khi bơi giống BTR-82 của Nga. Mặt khác cửa đổ quân được đưa về sau giúp cho binh sĩ ra vào xe an toàn hơn rất nhiều so với việc đặt cửa bên hông của BTR-82A. Động cơ BTR-4 cũng khỏe hơn giúp cho xe dễ cơ động trên chiến trường.

Việc nội chiến dẫn đến tình trạng sản xuất bị ngưng trệ, không kịp bàn giao đúng tiến độ cho khách, khiến khách hàng hủy hợp đồng là điều đáng tiếc cho nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh Ukraine.