[Infographic] Nga đưa S-400 trấn giữ vùng Viễn Đông đề phòng bán đảo Triều Tiên diễn tiến xấu

ANTD.VN - Nga vừa quyết định điều hệ thống phòng không S-400 tới trấn giữ vùng Viễn Đông cách biên giới Triều Tiên chỉ 130km. Giới quan sát cho rằng Nga đang ngầm lo ngại tình hình trên bán đảo Triều Tiên xấu đi có thể dẫn tới xung đột.

Theo RT, Nga đã thay thế hệ thống tên lửa S-300 bằng hệ thống S-400 hiện đại hơn cho Trung đoàn 1533 đóng tại thành phố Vladivostok, thuộc khu Viễn Đông. Động thái này khiến giới quan sát đánh giá rằng Nga đang ngầm lo ngại tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn tiến xấu dẫn tới xung đột, ảnh hưởng trực tiếp tới Nga.

Mô phỏng hệ thống S-400 tiêu diệt máy bay tàng hình

Mô phỏng hệ thống S-400 tiêu diệt máy bay tàng hình

 Ông Vasily Kashin, chuyên viên cao cấp của Trung tâm nghiên cứu châu Âu và quốc tế tại trường đại học kinh tế Moscow nhận định rằng có thể hiện hữu mối liên hệ nhất định giữa tình trạng đối đầu leo thang ở Triều Tiên và động tác bố trí hệ thống tên lửa phòng không S-400. 

Theo National Interest, sự quan ngại của Nga xuất phát từ thực tế là trong trường hợp ở khu vực này xảy ra chiến tranh giữa Triều Tiên và Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ, rất có thể những đòn tấn công vô tình giáng vào lãnh thổ Nga, vì vậy việc bố trí lực lượng tên lửa phòng không hiện đại này là cần thiết. Mặt khác, xung đột giữa Washington và Bình Nhưỡng là khá hiện thực và có thể phát triển thành cuộc chiến tranh, do đó hành động của điện Kremlin nhằm tăng cường việc phòng thủ ở Viễn Đông là hoàn toàn cần thiết.

Cùng xem thông số chi tiết hệ thống phòng thủ hiện đại S-400 qua infographic dưới đây.

Mô tả ảnh

Mô tả ảnh