[Infographic] Mỹ bất ngờ khi Iran thu được 9 chiếc xe tăng M1 Abrams do nước này sản xuất

ANTD.VN - Theo Al-Masdar News, Lầu Năm Góc vừa thừa nhận, lực lượng dân quân Iran đã thu 9 chiếc tăng Abrams do Mỹ từ tay khủng bố hồi giáo cực đoan IS trong những trận chiến tại Iraq và Syria.

Thông tin gây bất ngờ được chính Lầu Năm Góc đưa ra sau khi cơ quan này thực hiện một cuộc tổng điều tra về thiệt hại mà Mỹ gặp phải khi thực hiện chiến dịch quân sự quốc tế chống lại khủng bố IS tại Iraq và Syria. Nội dung bản báo cáo kết quả điều tra của Lầu Năm Góc cho biết: "Mỹ thừa nhận rằng một số trang thiết bị quân sự do Mỹ dùng và cung cấp để hỗ trợ cho sứ mệnh tấn công khủng bố, bao gồm cả 9 xe tăng M1 Abrams đã bị rơi vào tay lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq".

Được biết những chiếc xe tăng này đều thuộc biên chế quân đội Iraq, Bagdad từng mua khoảng 250 chiếc M1 Abrams của Mỹ, tuy nhiên hiện tại họ chỉ còn khoảng 40 chiếc đang hoạt động trong biên chế. Hàng trăm chiếc bị bắt sống hoặc tiêu diệt bởi phiến quân khủng bố hồi giáo IS.

Xe tăng M1 Abrams đang khai hỏa

Xe tăng M1 Abrams đang khai hỏa

Không thể phủ nhận xe tăng M1A1 Abrams vẫn là con quái vật trên chiến trường, tuy vậy phiên bản xuất khẩu của nó đã bị loại bỏ tính năng vỏ giáp bằng Uranium nghèo có độ cứng cực cao, điều này khiến những chiếc xe tăng M1A1 trở nên mong manh trước các loại vũ khí chống tăng của đối phương.

Đây là lý do khiến quân đội các nước trang bị loại phương tiện này liên tục bị bắn hạ trên chiến trường. Có lẽ trong thời gian tới nếu Mỹ tiếp tục cắt giảm tính năng trang bị vỏ giáp bằng uranium nghèo thì dòng tăng Mỹ sẽ khó kiếm được những khách hàng lớn.