[Infographic] Lưới lửa phòng không tầm thấp nào của Nhật khiến Trung Quốc e dè?

ANTD.VN - Type-87 35mm là loại pháo phòng không tự hành được đánh giá rất cao của Nhật Bản, một vũ khí được coi là đáng sợ nhất trong hệ thống phòng không tầm thấp của Nhật Bản khiến đối phương phải lo lắng.

Type-87 được phát triển bởi Mitsubishi Heavy Industries, nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản phát triển vào năm 1982. Nguyên mẫu Type-87 được công bố vào năm 1983, Mitsubishi Heavy Industries nhà thầu chính đảm đương sản xuất phần khung gầm và các hệ thống liên quan trong khi Japan Steel Works cung cấp pháo cùng các hệ thống phụ trợ. Type-87 chính thức hoạt động trong Lực lượng mặt đất Nhật Bản từ năm 1987.

Pháo phòng không Type-87 đang khai hỏa

Pháo phòng không Type-87 đang khai hỏa

Tổ hợp được điều khiển bởi kíp chiến đấu 3 người bao gồm lái xe ngồi ở phía trước bên trái tháp pháo. Tháp pháo là vị trí hoạt động của chỉ huy và pháo thủ, được trang bị tích hợp 1 radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực, 1 hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu laser cùng 1 hệ thống quang - truyền hình có khả năng hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu.

Phía sau tháp pháo được trang bị 2 anten liên lạc vô tuyến cùng hệ thống cảnh báo laser, hệ thống nhận dạng “địch - ta”, ngoài hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp sẵn, Type-87 còn có thể bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực phụ trợ Super Fledermaus lắp trên xe kéo 4x4 đi kèm. Trạm điều khiển hỏa lực di động này được trang bị 1 radar xung Doppler hoạt động trên băng tần E/F với phạm vi tìm kiếm khoảng 15 km.

Pháo Oerlikon Contraves 35mm KDA nòng đôi của tổ hợp có tốc độ bắn 550 viên/phút. Pháo có thể bắn đạn xuyên giáp AP, đạn xuyên cháy API, tầm bắn hiệu quả với các mục tiêu đường không khoảng 4 km, tầm bắn tối đa 12 km.