[Infographic] Khẩu súng máy Liên Xô lừng danh bắn hạ F-111 trên bầu trời Hà Nội

ANTD.VN - F-111 Aardvark là chiến đấu cơ hiện đại nhất trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ hy vọng loại máy bay này sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến, tuy nhiên nó lại dễ dàng bị bắn hạ bởi ngay cả súng máy phòng không DShK cỡ nòng 12,7mm của Liên Xô.

F-111 Aardvark là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Với kho vũ khí lên tới 9 tấn, F-111 cũng được phong là "pháo đài bay" bên cạnh máy bay ném bom chiến lược B-52.

Máy bay F-111 có đặc điểm nổi bật  là khả năng thay đổi hình dạng cánh khi bay, góc cánh được điều chỉnh từ 16-72,5 độ giúp máy bay có khả năng bay chậm bám địa hình hoặc bay nhanh khi cần thiết.

Mỹ hy vọng loại khí tài này sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến, tuy nhiên nó lại dễ dàng bị bắn hạ ngay cả bởi súng máy phòng không DShK cỡ nòng 12,7mm của Liên Xô.

Súng máy phòng không DShK của bộ đội phòng không Việt Nam

Súng máy phòng không DShK của bộ đội phòng không Việt Nam

DShK là một kiểu đại liên dùng trong tác chiến mặt đất và tác chiến phòng không do Liên Xô chế tạo, súng được biên chế cho Hồng quân Liên Xô từ năm 1938 và trở thành vũ khí phòng không chủ đạo tầm thấp cho Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ 2.

Trong chiến tranh Việt Nam, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam một số lượng rất lớn loại vũ khí này. Ngoài làm vũ khí phòng không, DShK còn được trang bị trên xe tăng T-54/55 và các xe bọc thép.

Cùng xem thông số chi tiết loại vũ khí này qua infographic dưới đây.