[Infographic] "Kẻ hủy diệt" BMPT của Nga và sứ mệnh dang dở tại Syria

ANTD.VN - BMPT Terminator được coi là những kẻ hủy diệt trên chiến trường bởi số lượng vũ khí khủng khiếp mà nó mang theo. Được triển khai tới chiến trường Syria trong những tháng cuối của cuộc chiến chống khủng bố, tuy nhiên ngay sau đó chúng lại được rút về Nga.

BMPT là viết tắt của cụm từ (Boyevaya Mashina Podderzhki Tankov, phiên âm tiếng Nga) tạm dịch là xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng.

Những chiếc BMPT được triển khai tới Syria trong những tháng cuối của cuộc chiến chống khủng bố IS, tuy nhiên ngay sau đó chúng lại được rút trở về Nga. Giới quan sát cho rằng rất có thể màn thực chiến đã khiến Nga nhận thấy những điểm yếu cần nâng cấp thêm cho loại vũ khí khủng khiếp này.

BMPT đang khai hỏa vào mục tiêu

BMPT đang khai hỏa vào mục tiêu

BMPT được trang bị pháo tự động nòng kép 2A42M 30mm. Pháo được thiết kế với khả năng ổn định cao hơn, cung cấp khả năng bắn chính xác hơn, tốc độ bắn nhanh hơn. Loại pháo này có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau với sức công phá lớn.

Tuy vậy loại vũ khí uy lực nhất trên BMPT lại chính là 4 tên lửa chống tăng dẫn bằng vô tuyến 9M120M Ataka-T, NATO định danh là AT-9 Spiral-2. Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu theo cơ chế dẫn đường bán tự động SACLOS. 

Thiết bị chỉ thị mục tiêu sẽ phát đi một chùm tín hiệu đến mục tiêu, một thiết bị phát sóng vô tuyến khác ở đuôi tên lửa sẽ giữ cho tên lửa hướng theo chùm tín hiệu đã được chiếu xạ cho đến khi trúng đích. Tên lửa được trang bị đầu đạn liều đúp có khả năng xuyên giáp dày tới 900mm sau giáp phản ứng nổ. 

Với kho vũ khí khủng khiếp như vậy, BMPT được đánh giá là xe chiến đấu bộ binh có hỏa lực mạnh nhất thế giới.