[Infographic] Kawasaki OH-1 - Trực thăng tấn công đầy uy lực của Nhật Bản

ANTĐ - Khi nói đến những dòng trực thăng trinh sát tấn công nổi tiếng không thể không nhắc tới cái tên Kawasaki OH-1, tinh hoa trực thăng của nền công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, được mệnh danh là Ninja của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản với vai trò xâm nhập thám thính, và tấn công với độ chính xác cao.

Trực thăng OH-1 Ninja do Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki thiết kế, trang bị cho quân phòng vệ mặt đất của Nhật Bản từ năm 1996. Với 34 chiếc được sản xuất, trực thăng OH-1 Ninja đang đóng vai trò xương sống trong vai trò trinh sát tấn công của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. 

OH-1 được áp dụng những công nghệ mới trong việc chế tạo khiến trọng lượng cất cánh tối đa rất nhẹ chỉ khoảng 4 tấn. Buồng lái với hai phi công điều khiển được bọc giáp đủ sức chống chọi với súng bộ binh bắn thẳng.

Máy bay được lắp cảm biết quang điện tử với hệ thống hồng ngoại nhìn phía trước, camera màu TV, thiết bị chỉ thị mục tiêu và đo xa laser cho phép OH-1 có thể trinh sát và khi cần có thể tấn công mục tiêu với các tên lửa và rocket mang theo. Đây là trực thăng trinh sát tấn công tốt nhất của Nhật Bản.

Cùng xem thông số kỹ thuật của OH-1 qua infographic dưới đây.

[Infographic] Kawasaki OH-1 - Trực thăng tấn công đầy uy lực của Nhật Bản ảnh 2