[Infographic] 'Cú đấm thép' Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam vào biên chế với định danh Trần Hưng Đạo

ANTD.VN - Việt Nam vừa đưa chiến hạm Gepard 3.9 thứ 3 vào biên chế với tên gọi Trần Hưng Đạo, đây là vị đại tướng quân lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam.

Ngày 17-12 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến thăm các đơn vị hải quân ở quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Tại Lữ đoàn 162 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch Quốc hội đã lên thăm chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của Hải quân nhân dân Việt Nam mang tên danh tướng lừng danh Trần Hưng Đạo.

Tàu chiến Gepard 3.9

Tàu chiến Gepard 3.9

Hải quân nhân dân Việt Nam đã đặt mua của Nga 6 chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Hiện 3 chiếc đã về nước và Nga chuẩn bị giao cho Việt Nam chiếc thứ 4. Gepard 3.9 là lớp tàu hộ vệ tên lửa mạnh mẽ do Nga nghiên cứu chế tạo. Tuy chỉ có lượng giãn nước 2.100 tấn, nhưng với kho vũ khí "khủng", chiến hạm này vẫn được coi là một trong những "sát thủ" trên biển. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên thăm chiến hạm Gepard thứ 3 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Cầu thang dẫn lên tàu đã ghi tên chiếc tàu là Trần Hưng Đạo. Nguồn: baohaiquanvietnam.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên thăm chiến hạm Gepard thứ 3 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Cầu thang dẫn lên tàu đã ghi tên chiếc tàu là Trần Hưng Đạo. Nguồn: baohaiquanvietnam.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan buồng lái tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo. Nguồn: baohaiquanvietnam.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan buồng lái tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo. Nguồn: baohaiquanvietnam.vn

Cùng xem thông số chi tiết loại chiến hạm uy lực này qua infographic dưới đây.