[Infographic] Club M - Lá chắn thép canh biển mạnh mẽ của Nga

ANTĐ -Trong số những cái tên góp mặt trong hệ thống phòng thủ bờ biển trên thế giới hiện nay, cái tên Club M luôn đứng trong tốp đầu. Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển đa năng mới nhất và cũng là hệ thống nguy hiểm nhất của Nga hiện nay.

Hệ thống Club M được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt nước trong mọi điều kiện thời tiết cũng như sự gây nhiễu mạnh của đối phương; điều đặc biệt là với loại đạn chuyên biệt nó hoàn toàn có thể tấn công các mục tiêu mặt đất như sở chỉ huy, kho tàng, bến bãi, quân cảng, sân bay. Một hệ thống gồm 6 xe phóng tự hành cùng radar điều khiển và xe phục vụ chỉ huy chiến đấu. Hệ thống radar trinh sát của Club M có tầm theo dõi khá lớn có thể lên tới 250km trong chế độ chủ động hoặc lên tới 450km trong chế độ bị động. Tầm bắn của đạn dao động tự 200-300km.

Cùng ngắm những thông số ấn tượng của loại tên lửa phòng thủ bờ biển đa năng hiện đại của Nga qua inforgraphic dưới đây.

[Infographic] Club M - Lá chắn thép canh biển mạnh mẽ của Nga ảnh 1