[Infographic] ASU-85 Pháo tự hành đổ bộ đường không của Việt Nam khiến Trung Quốc quan tâm đặc biệt

ANTĐ - Trọng lượng nhẹ, khả năng cơ động tốt, hỏa lực mạnh, có thể đổ bộ đường không khiến pháo tự hành đổ bộ đường không ASU-85 của Việt Nam được báo Trung Quốc quan tâm đặc biệt.

Pháo tự hành ASU-85 được dùng chi viện hỏa lực cho bộ binh tiến công hoặc phòng ngự, nó có khả năng diệt xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ. ASU-85 được thiết kế trên cơ sở khung gầm xe tăng lội nước PT-76, nhưng không có khả năng lội nước. 

Pháo tự hành ASU-85

Pháo tự hành ASU-85

Theo trang Sina của Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang duy trì một số lượng nhất định loại pháo tự hành đổ bộ đường không ASU-85. Đây là một thứ vũ khí rất đáng chú ý, bởi tính đến thời điểm hiện tại, ngay cả các đơn vị lính dù của Quân đội Trung Quốc vẫn chưa được trang bị vũ khí này.

Được biết những khẩu pháo tự hành ASU-85 này do Liên Xô viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam sau khi chiến tranh biên giới 1979 nổ ra.

Việt Nam đang tính đến phương án nâng cấp dành cho pháo tự hành ASU-85, đó là thay thế động cơ diesel mạnh mẽ hơn nhằm tăng sức cơ động cũng như tầm hoạt động.