[Infographic] Ẩn ý Nga dành cho Mỹ và đối thủ khi liên tiếp sử dụng pháo đài bay Tu-22M3 đánh IS

ANTD.VN - Những ngày vừa qua Nga cho pháo đài bay Tu-22M3 ném bom liệt tục vào các căn cứ của khủng bố tại Syria, không những vậy thông tin trang bị tên lửa tầm siêu xa cho loại máy bay này càng khiến giới quan sát nghi ngờ về thông điệp thực sự của Nga.
Trong trang bị của lực lượng không quân ném bom chiến lược Nga đang duy trì bộ 3 máy bay ném bom chiến lược: 107 Tu-22M3, 58 Tu-95MS và 16 Tu-160M.

Tu-160M có sức mạnh lớn nhất nhưng lại có số lượng ít nhất, chế tạo loại máy bay này tốn kém và phức tạp, trong tương lai gần dù cố gắng Nga cũng không thể sản xuất được số lượng đủ lớn Tu-160M cho dù họ đang cố gắng tái khởi động dây chuyền sản xuất loại máy bay này.

Tu-95MS có số lượng lớn thứ hai trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược Nga. Tuy có chi phí bay thấp nhất trong số 3 loại máy bay vì sử dụng động cơ cánh quạt vốn dễ bảo trì hơn các động cơ phản lực, nhưng khối lượng bom đạn ít chỉ 15 tấn so với 21 tấn của Tu-22M3 và 40 tấn so với Tu-160, mặt khác tốc độ bay chậm, lại là những máy bay khá lớn tuổi (Tu-95 cất cánh lần đầu tiên năm 1951), nên nòng cốt của lực lượng ném bom chiến lược Nga vẫn sẽ đặt lên vai Tu-22M3.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3

Với số lượng lên tới 107 chiếc, lại liên tục được nâng cấp vũ khí, Tu-22M3 được ví như pháo đài bay của không quân Nga để dội bom hoặc tấn công phủ đầu bằng tên lửa hành trình tầm xa vào đối phương.

Trước khi máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA của Nga thành hiện thực, hoặc dây chuyền sản xuất Tu-160M đi vào hoạt động đầy đủ, Tu-22M3 vẫn sẽ là con cưng được ưu ái trong không quân Nga và là sức mạnh răn đe đối với kẻ thù.

Việc liên tục dùng tới 6 máy bay Tu-22M3 để tấn công khủng bố tại Syria phần nào củng cố thông điệp mà Nga muốn chuyển tải tới các đối thủ của mình.