[Info] Thảm cảnh người Afghanistan rơi lả tả trên không khi họ cố bám vào máy bay Mỹ để tháo chạy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm mọi cách rời khỏi Afghanistan khi Taliban chiến thắng, nhiều người đã bấp chấp nguy hểm, bám cả vào càng máy bay C-17 Mỹ, và thảm cảnh đã diễn ra khi một số người rơi ra từ máy bay lúc chiếc C-17 lao bay vút lên không trung.

Hàng ngàn người Afghanistan đã tháo chạy về phía sân bay quốc tế Hamid Karzai, nơi đang nằm trong tầm kiểm soát của quân Mỹ. Họ dồn về nơi đây với hy vọng mong manh sẽ được sơ tán ra nước ngoài, do lo sợ Taliban.

Việc Taliban có bước tiến thần tốc và sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Afghanistan khiến cho ngay cả người lạc quan nhất cũng phải bất ngờ. Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi tình báo Mỹ dự đoán vào đầu tháng 8 rằng, phiến quân cần ít nhất 90 ngày để chiếm thủ đô Kabul, thế nhưng Taliban đã tiến vào và làm chủ thủ đô Kabul vào ngày 15/08.

Do không lường trước được bước tiến của Taliban cũng như sự tan rã hàng ngũ của quân đội Afghanistan, nên nhiều quốc gia không kịp sơ tán nhân viên ngoại giao của mình. Mỹ đã đưa 5.000 binh sĩ và dự định sẽ điều thêm 1.000 binh sĩ nữa tới Kabul để lập cầu hàng không sơ tán người Mỹ cũng như những người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ trong suốt 20 năm qua do lo ngại Taliban sẽ trả thù.

Người dân Afghanistan tìm mọi cách để cố bám vào máy bay Mỹ bất chấp việc nó đang cất cánh

Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng xảy ra tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Kabul. Khi máy bay vận tải chiến lược C-17 của quân đội Mỹ chuẩn bị cất cánh, hàng trăm người Afghanistan cố gắng bám vào bất cứ thứ gì trên máy bay họ mà có thể víu được, nhiều người thậm chí còn bám cả vào càng máy bay.

Hình ảnh một người đã rớt ra khỏi máy bay khi chiếc C-17 lao vút lên không trung

Hình ảnh một người đã rớt ra khỏi máy bay khi chiếc C-17 lao vút lên không trung

Và thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra, sau khi chiếc máy bay tăng tốc lấy đà và cất cánh lao vút lên không trung, nhiều người bám vào càng máy bay đã rơi ra từ độ cao lên tới hàng trăm mét. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, có ít nhất hai người đã rơi ra khỏi chiếc C-17 của Mỹ. Đây có lẽ là ký ức kinh hoàng đầy đau thương của người dân Afghanistan và cũng là vết đen khó xóa nhòa về vai trò của Mỹ trong cuộc rút quân nhanh chóng nói chung, và cả cục diện 20 năm qua nói riêng.

Ít nhất hai người được nhìn thấy rơi khỏi máy bay lúc chiếc C-17 Mỹ lao vút lên không trung

Ít nhất hai người được nhìn thấy rơi khỏi máy bay lúc chiếc C-17 Mỹ lao vút lên không trung

Tình hình Afghanistan đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Mỹ công bố kế hoạch rút quân và họ đã nhanh chóng rút quân trước sự ngỡ ngàng của người dân Afghanistan. Taliban lợi dụng cơ hội đã tiến hành một cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng chính phủ trong một chiến dịch kết thúc vào ngày 15/8, với việc nhóm này chiếm được thủ đô và Tổng thống Ashraf Ghani tháo chạy.

Một nhóm nhân viên từ các đại sứ quán nước ngoài, cũng như công dân Afghanistan, vẫn ở lại Sân bay Kabul do quân đội Mỹ kiểm soát để chờ sơ tán khỏi đất nước. Dự kiến Mỹ sẽ tiếp tục điều các vận tải cơ chiến lược C-17 để sơ tán người ra khỏi Afghanistan trong vài ngày tới.

Được biết máy bay C-17 Globemaster III hiện là một trong số hai máy bay vận tải hạng nặng trong lực lượng không vận của Hoa Kỳ, chúng có thể chuyên chở máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng, một số lượng lớn binh lính và khối lượng khổng lồ hàng hóa lên tới 77 tấn đến những điểm nóng xa xôi trên thế giới.