[Info] Tên lửa hạt nhân có thể hủy diệt cả quốc gia của Nga bất ngờ "bất lực" giữa đường phố

ANTD.VN - Cuộc diễn tập của Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga hôm 26-2 đã phải lùi lại nhiều giờ do tên lửa đạn đạo hạt nhân RS-24 Yars vắng mặt vì tắc đường.

Hình ảnh những hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-24 Yars đứng im trên đường khi hành tiến từ Teikovo (vùng Ivanovo) đến Alabino (khu vực Moscow) được truyền thông Ngacho biết.

RS-24 Yars bị kẹt trong nội đô Moscow

RS-24 Yars bị kẹt trong nội đô Moscow

Những hệ thống RS-24 Yars đang trên đường đến địa điểm cuộc diễn tập của SMF chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sự kiện Ngày chiến thắng Phát xít. Cuộc diễn tập đã bị hoãn lại nhiều giờ do tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên đường hành quân. Kíp chiến đấu và những vũ khí hộ tống cuối cùng đã đến được địa điểm diễn ra cuộc diễn tập khi đã vượt qua quãng đường trên 400km đường cao tốc liên bang M7 và Đường vành đai ô tô Moscow. Mặc dù vậy, nguồn tin này không tiết lộ SMF có phóng RS-24 trong cuộc diễn tập này hay không.

Phát biểu bên lề cuộc diễn tập, Tư lệnh Lực lượng SMF, Đại tướng Sergei Karakayev tiết lộ, hiện nay Moskva đang sở hữu tới 400 ICBM. Số tên lửa này chiếm trên 60% số đầu đạn và phương tiện phóng của bộ ba hạt nhân Nga.

RS-24 Yars đang khai hỏa

RS-24 Yars đang khai hỏa

RS-24 là sản phẩm của Viện Công nghệ Nhiệt Moscow, chúng có chuyến bay đầu tiên vào năm 2007 và đi vào biên chế vào năm 2010. Các cuộc thử nghiệm trước đó cho thấy RS-24 là một trong những tên lửa đạn đạo hạt nhân khủng khiếp nhất mà người Nga chế tạo. Hiện có khoảng trên ba trung đoàn tên lửa RS-24 Yars đang được triển khai trên khắp nước Nga.

Tên lửa đạn đạo RS-24 Yars có chiều dài 23 mét, đường kính 2 mét, được thiết kế dựa trên tên lửa SS-29 Topol-M. Tên lửa có thể mang được đến 4 đầu đạn với sức công phá mỗi đầu đạn từ 150 đến 300 kiloton, cùng khả năng vươn đến mục tiêu cách địa điểm phóng tối đa 11.000 km.

Điểm nổi trội của RS-24 là khả năng tăng tốc cực nhanh, chúng bay nhanh hơn nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm, cùng khả năng tác chiến độc lập của các đầu đạn sau khi tách khỏi tên lửa, những đầu đạn này lại bay với các quỹ đạo linh hoạt khiến cho việc đánh chặn cực kỳ khó khăn. Ngoài việc triển khai ở các hầm phóng cố định, trên xe lưu động, Yars còn có thể phóng từ tàu hoả.

Dự kiến đây vẫn là lực lượng xương sống trong lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga nhằm đối trọng với người Mỹ trong thế cân bằng quân sự trong thời gian dài nữa.

 

RS-24 là sản phẩm của Viện Công nghệ Nhiệt Moscow, chúng có chuyến bay đầu tiên vào năm 2007 và đi vào biên chế vào năm 2010. Các cuộc thử nghiệm trước đó cho thấy RS-24 là một trong những tên lửa đạn đạo hạt nhân khủng khiếp nhất mà người Nga chế tạo. Hiện có khoảng trên ba trung đoàn tên lửa RS-24 Yars đang được triển khai trên khắp nước Nga.

Tên lửa đạn đạo RS-24 Yars có chiều dài 23 mét, đường kính 2 mét, được thiết kế dựa trên tên lửa SS-29 Topol-M. Tên lửa có thể mang được đến 4 đầu đạn với sức công phá mỗi đầu đạn từ 150 đến 300 kiloton, cùng khả năng vươn đến mục tiêu cách địa điểm phóng tối đa 11.000 km.

Điểm nổi trội của RS-24 là khả năng tăng tốc cực nhanh, chúng bay nhanh hơn nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm, cùng khả năng tác chiến độc lập của các đầu đạn sau khi tách khỏi tên lửa, những đầu đạn này lại bay với các quỹ đạo linh hoạt khiến cho việc đánh chặn cực kỳ khó khăn. Ngoài việc triển khai ở các hầm phóng cố định, trên xe lưu động, Yars còn có thể phóng từ tàu hoả.

Dự kiến đây vẫn là lực lượng xương sống trong lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga nhằm đối trọng với người Mỹ trong thế cân bằng quân sự trong thời gian dài nữa.