[Info] Sự thật xe tăng T-90 mới của Nga bị ‘bỏ rơi’ tại bãi rác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của quân đội Nga được người dân địa phương phát hiện bị 'bỏ rơi' tại một bãi rác ở thành phố Volgograd. Được biết chiếc xe được tìm thấy trong tình trạng còn mới và không có bất kỳ ai trông giữ.

Truyền thông địa phương thành phố Volgograd cho biết, chiếc xe tăng T-90 còn mới được phát hiện trong tình trạng không có ai canh giữ. Người ta còn tìm thấy phụ tùng, dụng cụ bảo dưỡng, dây kéo và tấm bạt trong thùng bên cạnh xe tăng. Rất may không có dấu hiệu phá hoại hoặc cố gắng xâm nhập vào bên trong chiếc xe tăng này.

Chiếc xe tăng T-90 bên cạnh bãi rác tại thành phố Volgograd

Chiếc xe tăng T-90 bên cạnh bãi rác tại thành phố Volgograd

Sau khi thông tin đăng tải, Quân đội Nga sau đó tuyên bố rằng chiếc xe tăng này không bị bỏ rơi. Chỉ là chiếc xe tăng T-90 vẫn chưa được di chuyển sau khi quân đội thực hiện màn trình diễn "điệu nhảy xe tăng" tại diễn đàn Army-2021. Tuy vậy việc không có bất kỳ sự canh phòng nào đối với chiếc xe tăng này cho thấy sự cẩu thả của lực lượng làm nhiệm vụ di chuyển chiếc xe tăng này.

Chiếc xe tăng T-90 còn mới và không có người canh gác

Chiếc xe tăng T-90 còn mới và không có người canh gác

T-90 có nguồn gốc từ một chương trình cuối cùng của Liên Xô nhằm hợp nhất các xe tăng chiến đấu chủ lực T-64, T-72 và T-80 thành một loại xe tăng hiện đại duy nhất có thể phục vụ như một nền tảng lâu dài bền vững hơn để nâng cấp trong tương lai. T-90 chính thức được biên chế vào năm 1992.

Hệ thống bảo vệ của xe tăng T-90 bao gồm ba lớp. Đầu tiên là lớp giáp composite bảo vệ khu vực tháp pháo. Sau đó là lớp giáp phản ứng nổ Kontakt-5 (ERA). Cuối cùng là lớp thiết bị quang-điện tử Shtora-1, bao gồm các cơ chế cảnh báo sớm, công cụ gây nhiễu và lựu đạn khói tự động xả để gây nhầm lẫn cho các hệ thống nhắm mục tiêu của đối phương.

Kho vũ khí của T-90 nổi bật là pháo tăng nòng trơn 2A46M 125mm có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm đạn chống tăng dùng thuốc nổ mạnh (HEAT-FS) và đạn nổ mạnh văng mảnh (HE-FRAG), cũng như tên lửa dẫn đường chống tăng 9M119 Refleks.

Quân đội Nga hiện có khoảng 550 xe tăng T-90 với các phiên bản khác nhau đang phục vụ trong biên chế. Ngoài Nga còn có Ấn Độ, Algeria, Iraq, Kuwait, Azerbaijan và Việt Nam. T-90 thực chiến lần đầu tại chiến trường Syria, Tại đây chúng chứng tỏ là dòng xe tăng hiệu quả và được các chuyên gia vũ khí đánh giá cao.