[Info] Siêu tiêm kích hạm tàng hình F-35C trượt đường băng, mắc kẹt ở màn tàu sân bay?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tiêm kích tàng hình F-35C phiên bản hoạt động trên tàu sân bay đã chính thức vào biên chế trong hải quân Mỹ. Tuy vậy mới đây hình ảnh về sự cố của chiến máy bay này khi hoạt động trên tàu sân bay đang gây sự chú ý cho dư luận. 

Hình ảnh một chiếc tiêm kích hạm F-35C của Không quân Hải quân Mỹ bị trượt khỏi đường băng. Một số ý kiến cho rằng chiếc máy bay này có thể gặp sự cố trong lúc hạ cánh khiến cho chúng thay vì dừng lại đã trượt khỏi đường băng và văng ra mắc vào phía mạn tàu. Họ lý luận rằng hình chụp cho thấy phần động cơ không hoạt động, thông thường khi cất cánh, hoặc khi hạ cánh trượt, động cơ máy bay phải tăng tốc bằng cách phụt ra luồng lửa.

Hình ảnh được cho là tiêm kích hạm tàng hình F-35C bị trượt đường băng

Hình ảnh được cho là tiêm kích hạm tàng hình F-35C bị trượt đường băng

Một số ý kiến khác lại cho rằng có thể lúc hạ cách chiếc F-35C đã trượt đường băng và nhanh chóng tăng tốc lại để vọt lên. Họ lý giải rằng, với trọng lượng nặng gần 32 tấn, thì phần mạn tàu phía ngoài khó có thể giữ được chiếc máy bay này mà không lao xuống biển.

Hiện không rõ thời điểm chiếc siêu tiêm kích này gặp nạn và tình trạng chiến đấu cơ sau sự cố. Phía Mỹ cũng chưa lên tiếng về sự việc kể trên.

Tiêm kích hạm F-35C

Tiêm kích hạm F-35C

F-35C là phiên bản dành riêng cho hải quân Mỹ, có một số đặc điểm khác với mẫu F-35A của không quân và F-35B của thủy quân lục chiến. Khung thân và càng đáp được gia cố để cất hạ cánh trên tàu sân bay, cánh tiêm kích có thể gập để tiết kiệm diện tích và bổ sung thêm móc hãm đà phía đuôi.

Mỹ dự tính mua và biên chế 273 chiếc F-35C cho hải quân Mỹ, nhằm thay thế cho các phi đội Super Hornet đang trở nên lạc hậu.