[Info] Quân đội Nga tin dùng 'báo thép' BTR-82A để lập phòng tuyến trước Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với xe tăng T-72B3 thì xe chiến đấu bộ binh BTR-82A cũng được Nga điều sang căn cứ số 201 nằm gần biên giới Afghanistan - Tajikistan để đề phòng Taliban. 

Căn cứ số 201 là một trong những cơ sở quân sự lớn nhất của Moscow ở Tajikistan. Quân đội Nga cuối tháng 7-2021 thông báo đã được tăng cường thêm các khí tài hiện đại do Moscow từng nhiều lần lo ngại tình hình tại Afghanistan có thể đẩy người tị nạn và các phần tử Hồi giáo cực đoan về khu vực Trung Á, làm mất ổn định khu vực sườn phía nam nước Nga.

Biên giới giữa Tajikistan và Afghanistan dài 1.344 km, chủ yếu là địa hình đồi núi và rất khó kiểm soát. Chính vì vậy Nga phải tăng cường thêm khí tài hiện đại trong có có biến thể mạnh nhất của dòng xe tăng huyền thoại T-72.

Ngoài biến thể hiện đại nhất của xe tăng T-72 là T-72B3 thì còn có biến thể hiện đại của dòng xe thiết giáp BTR-80 là BTR-82A, đều đã được Nga tăng cường tới Căn cứ số 201 này.

BTR-82A của Nga tại khu vực gần biên giới giữa Tajikistan và Afghanistan

BTR-82A của Nga tại khu vực gần biên giới giữa Tajikistan và Afghanistan

BTR-82A là phiên bản xe thiết giáp chở quân cao cấp được phát triển từ BTR-80A. Quân đội Nga bắt đầu đưa BTR-82A vào biên chế kể từ năm 2013. Tới năm 2016, Nga mới bắt đầu đặt hàng số lượng lớn loại thiết giáp này.

So với "người tiền nhiệm" thì BTR-82A có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn gấp 2 lần. Phiên bản này được hiện đại hóa với tháp pháo tự động 2A72 có cỡ nòng 30mm và kính ngắm hỗn hợp ngày đêm cùng camera giám sát loại mới. Ngoài ra, việc trang bị động cơ mới giúp xe cơ động tốt hơn trên chiến trường.