[Info] ‘Ngựa thồ’ Đức tới sân bay Kabul để di tản người nhưng không thể hạ cánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đức đã điều tới 6 máy bay trong đó có 4 vận tải khổng lồ A-400M tới Afghanistan để làm nhiệm vụ sơ tán nhân viên ngoại giao và người Afghanistan từng cộng tác với họ, tuy nhiên phi đội này đã không thể hạ cánh ngay vì sự hỗn loạn dưới sân bay ở thủ đô Kabul.

Tình hình Afghanistan đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Mỹ công bố kế hoạch rút quân và họ đã nhanh chóng rút đi trước sự ngỡ ngàng của người dân Afghanistan. Taliban lợi dụng cơ hội đã tiến hành một cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng chính phủ trong một chiến dịch kết thúc vào ngày 15/8, với việc nhóm này chiếm được thủ đô và Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn ra nước ngoài.

Hàng chục ngàn người Afghanistan đã tháo chạy về phía sân bay quốc tế Hamid Karzai, nơi đang nằm trong tầm kiểm soát của quân Mỹ. Họ dồn về nơi đây với hy vọng mong manh sẽ được sơ tán ra nước ngoài, do lo sợ Taliban.

Máy bay A-400M của Đức đã phải lượn nhiều vòng trên không vì không thể hạ cánh

Máy bay A-400M của Đức đã phải lượn nhiều vòng trên không vì không thể hạ cánh

Do đà tiến quân quá nhanh của Taliban, vượt ngoài dự đoán của phương Tây bao gồm cả Mỹ, nên rất nhiều nhà ngoại giao đã kẹt lại Kabul. Đức đã quyết định điều vận tải cơ A-400M cho việc chuyển quân. Tuy nhiên các máy bay Đức đã phải bay nhiều vòng trên không do cảnh hỗn loạn ở đường băng sân bay khiến máy bay không thể hạ cánh. Một chiếc A-400M thậm chí phải bay sang Uzbekistan để tiếp nhiên liệu do bay quá nhiều giờ trên không.

Cảnh hỗn loạn tại sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Cảnh hỗn loạn tại sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Cuối cùng dưới sự điều phối của quân Mỹ đang chốt đóng tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, các vận tải cơ Đức mới hạ cánh an toàn. Được biết Đức đã huy động 6 máy bay, trong đó có 2 máy bay dân dụng và 4 máy bay vận tải quân sự A-400M để phục vụ cho cuộc di tản.

Những máy bay này sẽ chở theo lính dù Đức để bảo vệ và sơ tán các công dân Đức, người địa phương làm việc cho Đại sứ quán Đức và những người đã hỗ trợ quân đội Đức trong thời gian họ lưu trú tại Afghanistan

Người dân Afghanistan tràn vào đường băng của sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Người dân Afghanistan tràn vào đường băng của sân bay quốc tế Hamid Karzai.

A-400M là dự án máy bay vận tải tầm trung hiện đại được khởi động từ năm 2007, máy bay thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2009 và chính thức ra mắt vào năm 2013. Hiện tại Airbus A-400M đã nhận được hơn 200 đơn hàng từ trên 10 quốc gia khắp thế giới.

Airbus A-400M có 4 động cơ phản lực cánh quạt, đáp ứng các yêu cầu của các quốc gia châu Âu về loại máy bay vận tải quân sự. Loại máy bay này được kỳ vọng sẽ thay thế máy bay vận tải C-17 vốn đã chấm dứt sản xuất kể từ năm 2015 và cạnh tranh trực tiếp với C-130J của Mỹ trên thị trường xuất khẩu.

A400M có thể thực hiện 3 nhiệm vụ với mục đích khác nhau bao gồm trực tiếp vận chuyển các khí tài quân sự, hỗ trợ từ xa hoặc đóng vai trò là một máy bay tiếp nhiên liệu trên không.