[Info] Nga sẽ dùng siêu tên lửa Iskander-M đáp trả quân Thổ Nhĩ Kỳ?

ANTD.VN - Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang khi pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ đã dội thẳng hỏa lực vào một số vị trí của Nga, giới quan sát cho rằng nếu tình hình tiếp tục diễn ra, rất có thể Matxcơva sẽ sử dụng tới tên lửa đạn đạo Iskander-M đáp trả.

Nga đang cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp vũ khí tối tân cho phiến quân nổi dậy để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang Nga. Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất có 7 quả rocket đã được bắn vào căn cứ Hmeimim, địa điểm phóng theo xác định là từ thành phố Jisr al-Shugu, nơi các tay súng đối lập được phát hiện có mặt vài giờ trước đó.

Giới phân tích Nga chỉ ra rằng tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) T-122 Sakarya do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã thực hiện vụ tấn công trên.

Trước đó cũng đã có những cuộc pháo kích từ phe phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thẳng vào các vị trí đóng quân của Nga tại Syria. Không những vậy, pháo tự hành hiện đại T-155 được cho do lính Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển cũng tấn công vào các vị trí của liên quân Nga-Syria ở Idlib. 

Trước sự leo thang chiến tranh của Thổ Nhĩ Kỳ, liên quân Nga-Syria đã cho chiến đấu cơ Su-24 và tên lửa Tochka-U đáp trả. Giới phân tích nhận định, nếu tình hình tiếp tục leo thang, rất có thể Nga sẽ sử dụng tới "quốc bảo" Iskander-M. Những hình ảnh chiến trường cho thấy Nga đã âm thầm triển khai loại vũ khí này sang Syria để tham chiến.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M được phát hiện tại Syria

Tên lửa đạn đạo Iskander-M được phát hiện tại Syria

Tên lửa Iskander (định danh NATO gọi là SS-X-26), là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật hiện đại nhất được trang bị trong quân đội Nga hiện nay, chúng có 2 phiên bản chính là Iskander-M (tầm bắn ngắn, đầu đạn lớn) và Iskander-K (tầm bắn xa, đầu đạn nhỏ). 

Khác hoàn toàn với tất cả các chủng loại tên lửa đạn đạo đã từng được biết đến, tên lửa Iskander được chế tạo trên cơ sở công nghệ “tàng hình” độc đáo của riêng người Nga - công nghệ tàng hình plasma, chính vì thế việc phát hiện và đánh chặn loại tên lửa này rất khó khăn. Hiện phiên bản đang được Nga sử dụng nhiều nhất là Iskander-M.

Tên lửa Iskander-M khai hỏa

Tên lửa Iskander-M khai hỏa

Iskander-M là tên lửa một tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh. Loại tên lửa này có thể mang cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân. Mỗi xe vận chuyển kiêm bệ phóng (TEL) có thể mang 2 quả đạn với khả năng lựa chọn mục tiêu độc lập, tăng gấp đôi hỏa lực so với những tổ hợp cũ hơn như Tochka-U hay Oka.

Iskander-M được trang bị đầu dò quang - điện tử cùng liên kết dữ liệu với máy bay không người lái (UAV) hoặc cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS), cho phép tên lửa đánh trúng cả mục tiêu di động với sai số chỉ 2 mét.