[Info] Mỹ cho vận tải cơ C-130J tập cất, hạ cánh ngay trên đường cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ vừa tiếp tục luyện tập cho vận tải cơ C-130J hạ cánh trên tuyến cao tốc ở bang Wyoming. Việc vận tải cơ có thể cất, hạ cánh ngay trên đường cao tốc sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng không vận Mỹ khi thực hiện các nhiệm vụ trong các tình huống đặc biệt.

Vận tải cơ C-130J Hercules của không quân Mỹ vừa diễn tập cất hạ cánh trên tuyến đường cao tốc 287 ở khu vực hẻo lánh tại bang Wyoming vào sáng sớm 13/9. Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc diễn tập "Rally in the Rockies" kéo dài một tuần do Bộ tư lệnh Dự bị Không quân Mỹ tổ chức.

Sau khi tiếp đất an toàn, chiếc C-130J tham gia nội dung mô phỏng nỗ lực tìm kiếm và giải cứu binh sĩ bị đối phương bao vây. Sở Giao thông Wyoming đóng cửa toàn bộ tuyến đường suốt nhiều giờ để phục vụ diễn tập, trong khi khu vực lân cận được coi là lãnh thổ do đối phương kiểm soát.

Đây chỉ là một trong nhiều kịch bản của đợt diễn tập Rally in the Rockies, với sự tham gia của trên 10 đơn vị không quân dự bị và không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ. Kịch bản chung nhấn mạnh vào hoạt động trong môi trường nguy hiểm khi nổ ra xung đột với các đối thủ ngang hàng với Mỹ.

Không quân Mỹ đang tìm cách tăng cường khả năng hoạt động cho máy bay tại các sân bay dã chiến, nhằm giảm sự phụ thuộc vào những căn cứ lớn và dễ bị tổn thương trong các đòn tấn công phủ đầu. Cất hạ cánh trên đường cao tốc là kỹ năng rất có lợi trong chiến tranh, khi các sân bay quân sự dễ trở thành mục tiêu bị đối phương phá hủy đầu tiên. Lực lượng phòng thủ có thể phân tán máy bay tới những địa điểm bí mật rồi cất cánh từ đường cao tốc để phản công, gây bất ngờ cho đối phương.

Kỹ năng này cũng có tác dụng trong những chiến dịch đột kích luồn sâu, cho phép vận tải cơ đáp xuống đường cao tốc sâu trong lãnh thổ đối phương để triển khai hoặc thu hồi lực lượng.

Chiếc máy bay vận tải C-130J thực hiện thành công màn hạ cánh xuống đường cao tốc

Chiếc máy bay vận tải C-130J thực hiện thành công màn hạ cánh xuống đường cao tốc

Biến thể đầu tiên C-130 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 23-8-1954 và được đưa vào trang bị đại trà trong 2 năm sau đó. Tính đến năm 2019 đã có khoảng gần 2.700 chiếc C-130 với các biến thể xuất xưởng.

Mặc dù ra đời trên 50 năm, nhưng nhờ những đặc tính kỹ thuật ưu việt của mình như khả năng cất cánh dã chiến tốt từ các sân bay có đường băng ngắn, có thể chuyển đổi thành các biến thể khác nhau, bao gồm cả cường kích tấn công mặt đất, C-130 có thời gian chế tạo dài nhất so với bất kỳ loại máy bay quân sự nào khác trong lịch sử hàng không thế giới.

Biến thể mới nhất mang tên C-130J Super Hercules với nhiều cải tiến mạnh mẽ sâu rộng như động cơ khỏe hơn và tiết kiệm hơn, khung thân bền bỉ có thể chuyên chở nhiều binh sĩ hơn, số lượng hàng hóa mang theo mỗi chuyến bay cũng được tăng lên, đồng thời nâng cấp toàn diện hệ thống điện tử cũng như hệ thống phòng thủ chống lại các loại tên lửa phòng không vác vai.