[Info] Mỹ bất ngờ cho "hung thần bầu trời" AC-130U Spooky nghỉ hưu sớm

ANTD.VN - Mỹ bất ngờ cho dòng cường kích hạng nặng AC-130U Spooky biệt danh "hung thần bầu trời” nghỉ hưu dù chúng mới chỉ hoạt động chưa đầy 18 năm.

Thông báo phát đi của không quân Mỹ hôm 8-7 cho biết, hai máy bay cường kích AC-130U Spooky còn lại đã thực hiện chuyến bay tác chiến cuối cùng ở căn cứ Hurlburt, bang Florida trước khi chính thức về hưu vĩnh viễn. Được biết hai chiếc AC-130U Spooky mang số hiệu thân 89-1056 và 90-0167 đã trở về sân bay với màn phun nước chào mừng... ngày nghỉ hưu đã đến.

Kể từ khi đi vào biên chế vào năm 2001, đã có tổng cộng 17 chiếc AC-130U Spooky được Mỹ chế tạo. Thông thường các máy bay có tuổi thọ là 25 năm, tuy nhiên Washington quyết định loại biên dòng AC-130U Spooky khi chưa đầy 20 tuổi được cho là để dọn chỗ cho phiên bản mới hiện đại hơn mang tên AC-130J Ghostrider.

Cường kích hạng nặng AC-130U Spooky

Cường kích hạng nặng AC-130U Spooky

Các biến thể của AC-130 được coi là dòng cường kích lớn nhất hành tinh. Loại máy bay này vốn được thiết kế sửa đổi từ khung gầm từ các phiên bản máy bay vận tải hạng trung C-130 của Mỹ.

Loại cường kích hạng nặng này được thiết kế cho vai trò trinh sát và mở các cuộc tấn công bất ngờ ngăn chặn hướng tiến công mặt đất của đối phương. Ngoài ra nó cũng đóng vai trò cứu hộ, hộ tống phòng không trong những nhiệm vụ cần thiết.