[Info] Israel bán tiêm kích F-16 với giá chỉ hơn 3 triệu USD/chiếc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Israel đã bán 29 chiếc F-16A/B Netz của mình cho công ty Top Aces với giá 100 triệu USD, như vậy đơn giá cho mỗi chiếc máy bay này chỉ vào khoảng hơn 3 triệu USD. Đây được coi là một mức giá rẻ bất ngờ. 

Hôm 28-01, Bộ Quốc phòng Israel ra thông báo rằng họ đã bán 9 tiêm kích F-16A/B Netz dư thừa cho Top Aces, một công ty ở Bắc Mỹ và 4 chiếc đầu tiên đã được chuyển giao cho đối tác Mỹ vào ngày 27-1 bằng một vận tải cơ Antonov. Cũng theo Bộ Quốc phòng Israel, mục đích Công ty Top Aces mua lại các máy bay này là để sử dụng làm "quân xanh" - máy bay địch trong công tác huấn luyện phi công của Không quân Hoa Kỳ (USAF).

Máy bay F-16 của không quân Israel

Máy bay F-16 của không quân Israel

Được biết số tiêm kích nói trên chỉ là 1 phần trong thỏa thuận lớn hơn bao gồm 29 F-16A/B Netz dư thừa của Không quân Israel (IAF) cho Top Aces. Đáng chú ý những chiếc máy bay này vẫn còn khả năng hoạt động do chúng mới chỉ được rút ra khỏi biên chế của không quân Israel.

F-16A/B Netz, phiên bản F-16 đời đầu sản xuất cho Israel đang được chuyển bằng máy bay An-124

F-16A/B Netz, phiên bản F-16 đời đầu sản xuất cho Israel đang được chuyển bằng máy bay An-124

Không quân Israel từng có trong trang bị 362 chiếc F-16 bao gồm các biến thể A/B/C/D/I. Theo một báo cáo của tổ chức IISS vào năm 2018, Không quân Israel hiện đang vận hành 224 chiếc F-16 (với số lượng tương ứng theo các biến thể C/D/I là 78/49/97), số còn lại là các tiêm kích F-16 phiên bản A/B. Israel đã rút dần các phiên bản này ra khỏi biên chế để thay thế bằng tiêm kích F-35.

F-16A/B Netz, phiên bản F-16 đời đầu sản xuất cho Israel đang được chuyển bằng máy bay An-124

F-16A/B Netz, phiên bản F-16 đời đầu sản xuất cho Israel đang được chuyển bằng máy bay An-124

F-16 Fighting Falcon là một máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ. Được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, nó đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 4 thành công nhất thế giới.

Sự linh hoạt và giá thành không quá cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới thành công của F-16 trên thị trường xuất khẩu, khi có tới 4.500 chiếc được sản xuất và phục vụ rộng rãi tại 24 quốc gia.

Hiện nay đã có rất nhiều phiên bản của loại tiêm kích này được sản xuất nhưng mạnh nhất vẫn là F-16 Block 70. Năng lực chiến đấu của biến thể này được đánh giá tương đương với Su-35 của Nga khi nó có hệ thống điện tử mạnh mẽ với radar mảng pha chủ động và khả năng tải trọng vũ khí tương đương với dòng chiến đấu cơ hạng nặng nổi tiếng của Nga.