[Info] Dù chiếm được chiến đấu cơ do Nga sản xuất, Taliban cũng không thể xuất kích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hai chiến đấu cơ Su-22 (do Nga sản xuất) thuộc sở hữu không quân Afghanistan vừa bị lực lượng Taliban chiếm giữ đều đã không bay trong thời gian dài. Việc đưa những máy bay nay tái hoạt động nằm ngoài tầm với của Taliban.

Sau khi chiếm được trực thăng tấn công Mi-35 thì lực lượng phiến quân Taliban lại bắt giữ thêm 2 cường kích Su-22 khác khi họ đánh chiếm các sân bay của quân đội Afghanistan. Tuy nhiên tình trạng của những chiếc máy bay này đều không thể hoạt động.

Được biết trong quá khứ không quân Afghanistan từng vận hành loại cường kích đa năng này, tuy nhiên họ đã loại biên chúng sau khi nhận những chiếc máy bay A-29 Super Tocano do Mỹ cung cấp. Việc tái hoạt động cho chiếc máy bay đã loại biên đòi hỏi rất nhiều yếu tố, từ phụ tùng thay thế, vũ khí trang bị cho tới đội ngũ kỹ thuật và phi công vận hành, tất cả điều này đều ngoài tấm với hiện tại của Taliban.

Chiến đấu cơ Su-22 Taliban mới thu giữ được của quân đội Afghanistan

Chiến đấu cơ Su-22 Taliban mới thu giữ được của quân đội Afghanistan

Su-22 là biến thể xuất khẩu của cường kích Su-17 do hãng Sukhoi chế tạo. Đây là loại chiến đấu cơ cánh cụp cánh xòe một động cơ nổi tiếng mà Liên Xô phát triển vào thập niên 1960. Ước tính đã có khoảng 2.200 chiếc chiến đấu cơ này được sản xuất và hiện các biến thể của nó vẫn còn đang phục vụ trong không quân nhiều nước.

Su-22 khi còn hoạt động trong không quân Afghanistan

Su-22 khi còn hoạt động trong không quân Afghanistan

Thiết kế đặc trưng giúp chiếc máy bay này có thể bay ở tầm thấp tốc độ cao hoặc bay cao ở tốc độ siêu âm. Vũ khí trang bị khá đa dạng nên suốt thời gian dài Su-22 luôn là nỗi ác mộng của bất cứ lực lượng mặt đất nào đối đầu với chúng.