[Info] 'Đại bàng thầm lặng' nhưng vô cùng đáng sợ của Mỹ tại Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - F-15E Strike Eagle biệt danh "Đại bàng thầm lặng" là loại máy bay chiến đấu hạng nặng được Mỹ sử dụng nhiều trong các cuộc không kích tại Syria. Với kho vũ khí đa dạng cùng khả năng tấn công chính xác, chúng đang gây ra ác mộng cho đối phương tại đây.

Ảnh vệ tinh được hãng Maxar Technologies công bố hôm 27/2 cho thấy trận không kích trước đó hai ngày của không quân Mỹ bằng 7 quả bom dẫn đường chính xác từ tiêm kích F-15E Strike Eagle đã khiến phần lớn các tòa nhà tại khu trại nằm cách biên giới Syria - Iraq khoảng 0,3 km bị phá hủy, đất đai xung quanh cháy đen.

Mục tiêu trước và sau khi trúng đòn tấn công từ tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle

Mục tiêu trước và sau khi trúng đòn tấn công từ tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle

Lầu Năm Góc cho biết khu trại được hai nhóm dân quân thân Iran là Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada sử dụng, đồng thời xác nhận vụ không kích để trả đũa vụ phóng rocket nhằm vào lính Mỹ tại Iraq. Một quan chức Mỹ nói vài phiến quân bị hạ sát, các báo cáo khác cho biết, khoảng 17-22 người chết trong vụ không kích.

Nhóm Kataib Hezbollah

Nhóm Kataib Hezbollah

Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada là hai trong số nhiều nhóm dân quân được xây dựng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Các nhóm dân quân này thay thế vai trò của quân đội Iraq khi họ rút lui hoàn toàn sau những đợt giao chiến với IS ở thành phố Mosul, miền bắc nước này.

Một nhân chứng sống tại al-Bukamal, thành phố của Syria gần biên giới với Iraq, cho hay, bất ngờ nghe thấy tiếng bom "dữ dội chưa từng thấy" vào khoảng 1h30 ngày 26/2, thời điểm được cho diễn ra trận không kích của Mỹ, khiến nhà rung chuyển.

Nhóm Kataib Sayyid al-Shuhada

Nhóm Kataib Sayyid al-Shuhada

Trước đó một trong những vụ tấn công của các nhóm dân quân thân Iran diễn ra hôm 15/2 nhằm vào khu phức hợp quân sự tại Arbil, Iraq, khiến một dân thường và một nhà thầu quân sự nước ngoài thiệt mạng, một số nhà thầu quân sự và binh sĩ Mỹ bị thương. Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi Mỹ đặt đại sứ quán, cũng thường xuyên bị nã cối và rocket.

Cựu tổng thống Donald Trump năm 2018 tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Hồi tháng 1/2020, Mỹ không kích hạ sát thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds của Iran, cùng một trong những thủ lĩnh của Kataib Hezbollah tại thủ đô Baghdad, Iraq. Từ đó đến nay, các nhóm dân quân thân Iran tiếp tục tấn công vào đại sứ quán Mỹ tại Iraq, cũng như tấn công vào các nhóm thân Mỹ tại Syria.

F-15E Strike Eagle

F-15E Strike Eagle

Vụ không kích hôm 25/2 là chiến dịch quân sự đầu tiên của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trong cuộc họp báo ngày 26/2 tại Houston, Texas, ông Biden nói Iran nên coi vụ không kích nhằm vào nhóm dân quân do nước này hậu thuẫn ở miền đông Syria là "một lời cảnh cáo".

Syria và Iran bày tỏ quan ngại về vụ không kích. Ngoại trưởng Sergey Lavrov chỉ trích hành động quân sự của Mỹ, nói Moscow chỉ được thông báo 4-5 phút trước khi Washington tung đòn không kích. Việc Mỹ tiếp tục sử dụng loại máy bay này tại chiến trường Trung Đông cho thấy sự tin cậy và hiệu quả của chúng.

F-15E Strike Eagle

F-15E Strike Eagle

F-15E Strike Eagle ra đời vào năm 1986 vượt trội về năng lực chiến đấu lẫn khả năng bán tàng hình. Với hệ thống điện tử ưu việt cùng tốc độ bay lên tới Mach 2,5+ (Su-30MKK có tốc độ Mach 2), khả năng mang vác vũ khí cực lớn lên tới 10,5 tấn (cao hơn hẳn các máy bay dòng Sukhoi với khối lượng vũ khí chỉ khoảng 8 tấn) và tầm bay lên tới 3.900km đã biến chúng thành những chiến đấu cơ tốt nhất hiện nay.

Dòng máy bay F-15E Strike Eagle được Mỹ và Israel sử dụng nhiều lần trong thực chiến và chưa từng bị phòng không đối phương bắn hạ. Ngoài Mỹ và Israel còn có Hàn Quốc, Saudi Arabia, Singapore đang sử dụng loại máy bay này.