Indonesia xây dựng lực lượng tàu ngầm theo chuẩn Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 11.6, sau một phiên họp của Ủy ban chính sách công nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, nước này sẽ sớm xây dựng cơ sở hạ tầng để sản xuất tàu ngầm tại Surabaya, thuộc tỉnh Đông Java.

Theo ông, cơ sở hạ tầng này sẽ được công ty đóng tàu nhà nước PT PAL xây dựng và Indonesia hy vọng cơ sở này sẽ hoàn thành trong 2-3 năm tới.

Phiên họp của Ủy ban chính sách công nghiệp quốc phòng hôm 11-6, do ông Purnomo chủ trì, cũng đã thảo luận về một kế hoạch sản xuất máy bay chiến đấu tại nước này.

Bộ trưởng Purnomo Yusgiantoro nhấn mạnh rằng cần phải có sự bảo trợ mang tính pháp lý trước khi có bất kỳ bước đi tiếp theo nào trong việc chế tạo máy bay chiến đấu và xây dựng cơ sở hạ tầng tàu ngầm.

“Cần phải có sự ủng hộ của Hạ viện để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các dự án trên”, ông nói.

Ông cho rằng Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, có vị trí địa chiến lược rất quan trọng giữa Đông và Tây, nên cần có lực lượng hải quân và không quân đủ mạnh để bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Indonesia xây dựng lực lượng tàu ngầm theo chuẩn Hàn Quốc ảnh 1
Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Indonesia


Indonesia đã đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc về việc hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng để sản xuất tàu ngầm. Sự hợp tác này sẽ bao gồm giấy phép, kỹ thuật sản xuất và sản xuất mẫu thử nghiệm.

Hai bên đã triển khai hợp tác trong khâu công nghệ thiết kế và trong 2 năm tới sự hợp tác giữa hai nước sẽ chuyển sang sản xuất và thử nghiệm.

Indonesia và Hàn Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ trong việc chế tạo tàu ngầm. Theo thỏa thuận, chiếc tàu ngầm đầu tiên được chế tạo tại Hàn Quốc sẽ hoàn thành vào năm 2014. Chiếc thứ 2 cũng được chế tạo tại Hàn Quốc nhưng có sự tham gia của các kỹ sư Indonesia, và chiếc thứ 3 sẽ do PT PAL sẽ được chế tạo tại Indonesia.

Trước đó, chính phủ Indonesia cho biết việc xây dựng nhà máy chế tạo tàu ngầm hiện đại sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016-2017.