Indonesia xác nhận đã tìm thấy đuôi chiếc máy bay xấu số QZ8501

ANTĐ - Ngày 7-1, Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết, đuôi của chiếc máy bay xấu số QZ8501, bị rơi ngày 28-12 đã được xác định tại vùng biển Java. 

Indonesia xác nhận đã tìm thấy đuôi chiếc máy bay xấu số QZ8501 ảnh 1Đội tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tiếp tục công việc

Được biết, đuôi là phần rất quan trọng của các máy bay. Nó là nơi chứa hộp đen và những dữ liệu ghi âm quan trọng. Nếu như tìm thấy hộp đen, các nhà điều tra sẽ phân tích dữ liệu để tìm nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo một số thông tin cho biết, đuôi của chiếc máy bay xấu số QZ8501 đã được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm mở rộng thứ 2, rất có thể dòng hải lưu mạnh đã di chuyển các mảnh vỡ ra xa.

Trao đổi với các phóng viên tại Jakarta, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia, Fransiskus Bambang Soelistyo đã xác nhận thông tin trên. Đồng thời ông cũng phát biểu: “Tìm thấy phần đuôi của chiếc máy bay. Đó là mục đích chính của chúng tôi trong ngày hôm nay. Phần đuôi của máy bay đã được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm trọng điểm thứ 2 của chúng tôi”.
Indonesia xác nhận đã tìm thấy đuôi chiếc máy bay xấu số QZ8501 ảnh 2Những hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay dưới biển

Ông Fransiskus khẳng định: “Tôi có thể đảm bảo thông tin trên bởi có nhãn hiệu AirAsia trên  phần đuôi đã được tìm thấy”.

Phần đuôi của chiếc máy bay Airbus A320-200 được phát hiện bởi đội tìm kiếm và cứu hộ cùng với các thợ lặn và phương tiên không người lái dưới nước. Nó là mảnh vỡ quan trọng đầu tiên được xác định trong đống đổ nát của máy bay.

Ông Fransiskus cũng cho biết rằng, bất chấp các dòng hải lưu mạnh mẽ và nước âm u, những người tìm kiếm đã cố gắng chụp được hình ảnh của những mảnh vỡ. Trong đó, trên một mảnh vỡ đã xuất hiện vệt sơn hình chữ A.
Indonesia xác nhận đã tìm thấy đuôi chiếc máy bay xấu số QZ8501 ảnh 3Mảnh vỡ sơn chữ A

Sau gần 10 ngày tìm kiếm, chỉ có 40 thi thể được tìm thấy. Các nhà chức trách tin rằng, rất nhiều thi thể của hành khách còn mắc kẹt trong thân chính của máy bay.

Theo ông Soelistyo, tổng cộng 12 vật thể đã được tìm thấy nhưng ông chưa xác nhận tất cả những vật thể này đều thuộc máy bay của hãng AirAsia gặp nạn.

Sáng 7-1, nhà chức trách cho biết thời tiết nhiều mây, mưa, sóng cao từ 2-3m kết hợp với dòng hải lưu chảy mạnh và tầm nhìn hạn chế đã làm gián đoạn quá trình tìm kiếm.

Chuyến bay QZ8501 chở theo 162 người, cất cánh từ Surabaya vào lúc 5h20 (theo giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh vào lúc 8h30 tại sân bay Changi, Singapore đã rơi xuống biển Java ngày 28-12 do thời tiết xấu. Các phương tiện truyền thông Indonesia đưa tin, trên máy bay có 149 hành khách người Indonesia, 3 người Hàn Quốc và 1 người Singapore, 1 người Anh và 1 người Malaysia.