Indonesia xác minh những mảnh vỡ nghi ngờ của máy bay QZ8501

ANTĐ -Ngày 30-12, một quan chức chính phủ Indonesia cho biết, các nhà chức trách Indonesia đang điều tra những vật thể trôi nổi trên biển để xác minh xem chúng có phải là mảnh vỡ từ chiếc máy bay mất tích QZ8501 hay không? 

Indonesia xác minh những mảnh vỡ nghi ngờ của máy bay QZ8501 ảnh 1Các vật thể trôi nổi trên biển nghi ngờ là của chiếc máy bay QZ8501
Trao đổi với các phóng viên, Djoko Murjatmodjo, một quan chức hàng không tại Bộ Giao thông vận tải Indonesia cho biết, các mảnh vỡ đã được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu, đang tiến hành cuộc tìm kiếm ngoài khơi vùng biển thuộc tỉnh Kalimantan, Indonesia.

Ông Djoko cũng nói thêm rằng, hiện đội máy bay trực thăng đang chuẩn bị tới vùng biển phát hiện ra các mảnh vỡ và xác minh chúng ngay khi thời tiết cho phép.

Hình ảnh mà các quan chức đang xem xét cho thấy ít nhất có một vật hình tam giác trôi nổi trong nước.

Kể từ khi được thông báo mất tích ngày 28-12, hàng chục tàu, máy bay và máy bay trực thăng đã được huy động để tìm kiếm cho được chiếc máy bay QZ8501 trên biển Java.

Các quan chức cho biết, họ lo ngại về các dòng hải lưu trên biển. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến xấu, thì các dòng hải lưu có thể cuốn trôi các vật thể trước khi các phi hành đoàn tìm ra chúng.

Theo RT, các vật thể được nhìn thấy giống với máng trượt cứu hộ, cửa máy bay và những chiếc hộp vuông được phát hiện cách vị trí cuối cùng của AirAsia mất tích chỉ 10km.

Quan chức không quân Indonesia, Agus Dwi Putranto cũng cho hay: “Chúng tôi phát hiện khoảng 10 vật thể lớn và nhiều vật thể nhỏ màu trắng nhưng chúng tôi không chụp được ảnh”.

Chiếc máy bay A320-200 của hãng hàng không Airbus với 162 người đã bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào sớm ngày 28-12, ngay sau khi được cơ quan kiểm soát không lưu cho phép bay lên cao hơn vì thời tiết xấu.

Sau đó, chính quyền Indonesia cùng với sự trợ giúp của các quốc gia khác đã tìm kiếm xung quanh khu vực chiếc máy bay bị mất tích, nhưng vẫn chưa có manh mối gì.

Các quan chức cũng cho biết, xung quanh khu vực phát hiện ra những vật trôi nổi trên biển thì giao thông rất phức tạp, vì vậy rất có thể các đối tượng tìm thấy không liên quan gì tới máy bay bị mất tích.

Lực lượng cứu hộ cũng nhận định rằng, thời tiết xấu là nguyên nhân khiến máy bay bị biến mất, sóng lớn và mây cũng đã cản trở quá trình tìm kiếm của đội cứu hộ.