- Cổ động viên Indonesia bị “phân biệt đối xử” tại vòng loại World Cup?
- Đội tuyển với dàn cầu thủ là shipper, giao pizza... gây sốc ở châu Âu
- Phản ứng của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia sau trận thua Ả Rập Xê Út
Rạng sáng 12-10, Indonesia để thua Iraq 0-1 tại lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Cùng với trận thua Ả Rập Xê Út 2-3 trước đó, Indonesia (0 điểm) bị loại sớm.
Chiến dịch World Cup 2026 của Indonesia chính thức khép lại trong thất bại!
![]() |
Cầu thủ Indonesia ôm đầu nuối tiếc sau khi bị loại |
"Chúng tôi xin lỗi vì giấc mơ dự World Cup vẫn chưa thành hiện thực", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir lên tiếng sau thất bại của đội nhà.
Ông Erick Thohir là người kích hoạt chiến dịch nhập tịch ồ ạt để tuyển Indonesia có thể thực hiện giấc mơ lịch sử: dự World Cup 2026.
Trong 3/4 nhiệm kỳ chủ tịch PSSI của mình, vị tỉ phú này trên cương vị Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước và mới đây là Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đã liên tục thuyết phục, nhập tịch thành công 20 cầu thủ, bao gồm 1 cầu thủ gốc Tây Ban Nha và 19 cầu thủ gốc Hà Lan.
![]() |
Đội hình 30 triệu euro với đa số gốc Hà Lan nhập tịch không thể giúp Indonesia có vé World Cup 2026 |
Dàn cầu thủ nhập tịch cùng ê-kíp ban huấn luyện người Hà Lan giúp đội tuyển Indonesia thay đổi đội biến.
Đầu tiên là về giá trị đội hình, từ chỗ xếp sau Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia đã vọt lên gấp 5-6 lần các đội tốp đầu Đông Nam Á.
Đội hình trị giá lên tới 30 triệu euro, top 10 châu Á giúp Indonesia lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp Asian Cup và vòng loại thứ tư World Cup. Song với mục tiêu quan trọng và cao nhất là vòng chung kết World Cup 2026, họ đành thất bại.
Nối sau Thái Lan (2018), Việt Nam (2022), thất bại của Indonesia là nốt trầm với bóng đá Đông Nam Á, khi World Cup tiếp tục là giấc mơ xa vời.