Indonesia: Tắc đường hơn 20 giờ, 18 người thiệt mạng

ANTĐ - Cảnh sát ở huyện Brebes, phía Tây Bắc tỉnh Trung Java, Indonesia đã xác nhận, 18 người thiệt mạng trong một vụ tắc đường “kinh hoàng” kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ hôm 5-7. 

Tắc đường kéo dài gần một ngày ở huyện Brebes

Những phương tiện lưu thông trên con đường cao tốc từ Jakarta tới Tegal đã mắc kẹt tại trạm thu phí ở Đông Brebes. Người đứng đầu cơ quan y tế huyện Brebes Sri Gunadi Parwoko cho biết, 12 nạn nhân đã tử vong vì kiệt sức, trong khi 5 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô còn 1 nạn nhân khác không rõ lý do.

Theo tờ Lensa Indonesia, trong số những người chết vì kiệt sức có nhiều người mắc bệnh mãn tính và triệu chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn do tắc đường gây thêm căng thẳng và nóng nực. Ông Sri Gunadi Parwoko giải thích, lúc đó việc tiếp cận người ốm mệt rất khó.

Vụ tắc đường kinh hoàng xảy ra khi người dân Indonesia ồ ạt về quê nhà dự lễ Eid đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Truyền thông Indonesia cho biết, nạn tắc đường tại trạm thu phí đường bộ Đông Brebes luôn là cơn ác mộng. Tổng thống Joko Widodo tuyên bố sẽ khắc phục vấn đề này trong hai năm tới.