Indonesia rung chuyển vì vụ đánh bom tự sát ở nơi sinh tổng thống

ANTĐ - Một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào trạm cảnh sát ở thành phố miền trung Indonesia, vốn là nơi sinh ra Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo, khiến một cảnh sát tại đây bị thương và tạo ra nỗi lo lớn cho người dân ở xứ vạn đảo về nguy cơ khủng bố.

Được biết, vụ tấn công trên xảy ra vào sớm 5-7 ở thành phố Solo, miền trung Indonesia. Địa điểm vụ nổ bom được cho là nơi sinh ra của Tổng thống đương nhiệm Indonesia Joko Widodo.

Bản thân ôngWidodo đã lên kế hoạch tổ chức kỳ nghỉ Hồi giáo Eid al-Fitr (đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan) tại đó.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, trong khi giám đốc cơ quan tình báo địa phương tin rằng IS là thủ phạm đứng sau.

Cảnh sát Indonesia đang đau đầu đối phó với nguy cơ khủng bố

Indonesia đã ở trong tình trạng báo động an ninh cao kể từ sau những vụ tấn công vào Jakarta hồi tháng 1 vừa qua, khi một loạt vụ nổ bom và xả súng do những kẻ khủng bố phối hợp thực hiện xảy ra ở trung tâm thành phố, gần với trung tâm thông tin của Liên Hợp Quốc. Có 4 dân thường và 4 kẻ tấn công thiệt mạng sau vụ việc, trong khi hơn 20 người bị thương.

IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công hồi tháng 1 kể trên. Tới tháng 3, truyền thông Indonesia tiết lộ IS đã trực tiếp tài trợ cho vụ tấn công chết người này, và gửi tiền cho 2 kẻ khủng bố khác ở Indonesia.