Indonesia nhận "trái đắng" vì mua tên lửa chống hạm Trung Quốc

ANTD.VN - Theo tạp chí Jane’s, trong bài tập trận trên biển Java, hải quân Indonesia đã thất bại trong cả 2 lần  phóng 2 tên lửa C-705 do Trung Quốc sản xuất.

Tên lửa C-705, được triển khai lên tàu tấn công  KRI Clurit (641) và KRI Kujang (642), đều thất bại ở các giai đoạn khác nhau khi được phóng trong cuộc tập trận 'Armada Jaya' 2016 trên biển Java vào hôm 14-9.

Theo nguồn tin từ hải quân Indonesia, tên lửa C-705 đầu tiên đã không rời bệ phóng sau khi có lệnh khai hỏa từ chỉ huy. Trong khi các nhân viên kĩ thuật đang lúi húi tìm cách khắc phục sự cố thì nó lại bỗng dưng phóng đi, khiến thủy thủ đoàn không kịp phản ứng để điều hướng giúp nó đánh trúng mục tiêu.

Indonesia nhận "trái đắng" vì mua tên lửa chống hạm Trung Quốc ảnh 1

Cả 2 quả C-705 Indonesia bắn đều gặp vấn đề

Tên lửa C-705 thứ 2 phóng được đi nhưng lại gặp vấn đề khi  đang bay nên đã bắn chệch khỏi mục tiêu, vốn là một chiếc tàu hỗ trợ lớp Tisza cũ, đã ra khỏi biên chế quân đội Indonesia.

Đáng chú ý là cả 2 lần phóng này đều được quan sát bởi Tổng thống Indonesia Joko Widodo trên tàu KRI Banjarmasin (592), cùng với đó là Tư lệnh hải quân Ade Supandoi và Tư lệnh lục quân Gatot Nurmantyo.

Bên cạnh 2 tàu Clurit và Kujang, cuộc tập trận Armada Jaya còn có sự góp mặt của 7000 nhân sự cùng 39 tàu chiến khác. Nhiều vũ khí khác cũng sẽ được thử nghiệm trong bài tập trận kéo dài đến cuối tháng 9-2016 này bao gồm cẩ tên lửa chống hạm C-802.