Indonesia lần đầu tiên cử 236 quân tham gia diễn tập hải quân lớn nhất thế giới

ANTĐ - Hải quân Indonesia sẽ lần đầu tiên triển khai lực lượng tham gia cuộc Diễn tập Vành đai Thái Bình dương (RIMPAC) tại căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của Mỹ ở Hawaii trong tháng 6 tới.

Hôm 30-5, Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio đã chủ trì lễ xuất quân tham gia cuộc diễn tập hải quân quốc tế lớn nhất thế giới này trong một buổi lễ được tổ chức tại Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta.

Theo đó, Hải quân Indonesia sẽ cử tàu chiến KRI Banda Aceh 539, được trang bị hai xe lội nước tấn công LVT-7, một trực thăng NBO-105, cùng 236 binh sỹ tham gia cuộc diễn tập RIMPAC diễn ra 2 năm một lần do Mỹ đứng đầu, diễn ra ở ngoài khơi Hawaii từ ngày 26-6 đến ngày 1-8.

Nói với Đại tá Arief Budiman, người đứng đầu lực lượng Indonesia tham gia diễn tập, Đô đốc Marsetio cho rằng: “Hãy thực hiện nhiệm vụ này với khả năng cao nhất, hãy giữ danh dự của đất nước và tiếp thu mọi kiến thức tìm thấy ở đó”.

Indonesia lần đầu tiên cử 236 quân tham gia diễn tập hải quân lớn nhất thế giới ảnh 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia Diễn tập RIMPAC 2010


Đại tá Arief Budiman cho rằng, đây là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về học thuyết quân sự mới cũng như hỗ trợ khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng hải quân của các quốc gia khác nhau.

Diễn tập RIMPAC 2014, là cuộc diễn tập lần thứ 24 kể từ năm 1971, sẽ có sự tham gia của 23 quốc gia, 48 tàu chiến, 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và hơn 25.000 binh lính.

Ngoài Indonesia còn có hải quân của 22 nước khác tham gia gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Columbia, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Trung Quốc, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Tonga, Anh và Mỹ.