Indonesia duyệt chi 78,6 triệu USD phát triển chiến đấu cơ tàng hình với Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 30-10, quốc hội Indonesia đã phê chuẩn khoản ngân sách trị giá 1,07 nghìn tỷ Rupiah (78,6 triệu USD) để đầu tư cho một dự án phát triển máy bay chiến đấu tàng hình chung với Hàn Quốc.

Đây là khoản ngân sách đầu tiên của Indonesia trong tổng số 1,49 tỷ USD mà chính phủ nước này đã đồng ý chi cho chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình KF-X của Hàn Quốc với tổng chi phí lên đến khoảng 7,5 tỷ USD.

Với khoản đóng góp này, Indonesia sẽ được đổi lại một số công nghệ mới trong việc phát triển máy bay chiến đấu và được cùng phát triển nguyên mẫu loại máy bay này với Hàn Quốc.

Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình KF-X của Hàn Quốc 

Theo các quan chức cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ gánh vác 60% tổng chi phí của dự án, trong khi số tiền còn lại sẽ thuộc về các doanh nghiệp địa phương.

Động thái trên của Indonesia diễn ra một ngày sau khi một tiểu ban của quốc hội Hàn Quốc thông qua gói ngân sách trị giá 67 tỷ won (khoảng 58,7 triệu USD) cho chương trình phát triển máy bay chiến đấu KF-X.

Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp ít nhất 4 trong tổng số 25 công nghệ chính được cho là cần thiết cho việc phát triển một dòng máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình, Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ tự phát triển những công nghệ này.

Hàn Quốc có kế hoạch sẽ chế tạo 120 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình KF-X trước năm 2025 cho không quân của họ, cùng với đối tác mới là Indonesia.