Indonesia chọn mua tiêm kích Su-35 thay vì F-16V và Eurofighter

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đã xác nhận rằng, chính phủ nước này đang có ý định mua 10 chiến đấu cơ Su-35 của Nga thay vì F-16V của Mỹ hay Eurofighter của liên doanh châu Âu.

“Việc mua các chiến đấu cơ phải được thực hiện một cách thông minh, bắt đầu với số lượng nhỏ. Nếu mua tất cả mọi thứ cùng một lúc, nó cũng không giúp việc bàn giao có thể diễn ra nhanh hơn”, nhật báo Kompas trích lời ông Ryacudu.
Ryacudu cho biết, ông sẽ đến Nga vào tháng 4, tuy nhiên, lịch trình có thể được thay đổi sớm len, vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Indonesia muốn mua Su-35 như một biện pháp nhằm thay thế phi đội máy bay Northrop F-5 Tiger II đã lỗi thời.

Indonesia chọn mua tiêm kích Su-35 thay vì F-16V và Eurofighter ảnh 1Chiến đấu cơ Su-35 của Nga 

Su-35 là mẫu máy bay thế hệ 4++ được xây dựng trên khung máy bay Flanker trọng lượng nhẹ và trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại. Với các công nghệ của máy bay thế hệ 5, chiến đấu cơ Su-35 hiện đang được coi là máy bay tiên tiến và đáng tin cậy nhất đang được sử dụng trong không quân Nga.

Ngoài máy bay Su-35, những thiết bị quân sự và vũ khí đính kèm cũng sẽ nằm trong hợp đồng giữa Nga và Indonesia. Su-35 được Indonesia chọn sau khi đã cân nhắc rất kĩ lưỡng 2 chiến đấu cơ khác là Eurofighter Typhoon và F-16V.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cũng mới tiết lộ vào hôm 18-2, Indonesia còn sắp chốt thoả thuận mua bán các thuỷ phi cơ Be-200 từ Nga với mục đích sử dụng nó trong các hoạt động dập lửa và cứu hộ.