Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng Hải quân Indonesia vừa bắt giữ tàu cá Trung Quốc cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn đang đánh bắt trái phép thủy hải sản trên vùng biển Natuna của Indonesia.

Phát ngôn Hải quân Indonesia cho biết, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan giám sát hàng không trên biển về việc 12 tàu đánh cá nước ngoài đang hoạt động trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở vùng biển Natuna (Biển Đông), đã điều tàu chiến KRI Imam Bonjol-383, để ngăn chặn hành vi trên. Nhưng các tàu cá trên phớt lờ và chạy trốn kể cả khi tàu hải quân Indonesia bắn cảnh cáo. Cuối cùng, hải quân Indonesia đã bắt giữ được tàu cá Yueyandong Yu số hiệu 19.038 mang quốc kỳ Trung Quốc, trên tàu có 7 thuyền viên người Trung Quốc, trong đó có 1 phụ nữ.

Tuy nhiên, theo Đại tá Arif Badruddin, chỉ huy căn cứ hải quân Ranai, tỉnh Raiau Islands (Indonesia) cho biết, trong quá trình bắt giữ tàu cá Yueyandong Yu, lực lượng hải quân Indonesia đã gặp phải sự cản trở của 2 tàu cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 3303 và 2501 can thiệp vào quá trình bắt giữ tàu cá Trung Quốc trên, nhưng 3 tàu hải quân khác của Indonesia đã tới kịp thời. “Đây không phải lần đầu cảnh sát biển Trung Quốc can thiệp vào việc thực thi pháp luật của chúng tôi”, Đại tá Arif cho biết.