Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc bị Interpol truy nã

ANTĐ - Hải quân Indonesia ngày 24-4 xác nhận đã bắt giữ 1 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Aceh của nước này. Đây cũng là tàu đang bị Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã.

Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc bị Interpol truy nã ảnh 1Hua Li 8 đang bị neo giữ ở Belawan, Bắc Sumatra

Phát ngôn viên lực lượng Hải quân Indonesia Edi Sucipto cho biết, tàu Hua Li 8 của Trung Quốc đã bị 2 tàu hải quân của Indonesia chặn bắt trên vùng biển ngoài khơi thành phố Lhokseumawe, tỉnh Aceh vào ngày 22-4, sau khi họ nhận được thông báo từ Interpol Argentina rằng chiếc tàu cá này sẽ đi vào vùng biển Indonesia.

Hua Li 8 đã được lai dắt về căn cứ hải quân Belawan, Bắc Sumatra để phục vụ công tác điều tra vì bị cáo buộc và bị truy nã do đánh bắt cá trái phép trên vùng biển  Argentina hồi tháng 2 vừa qua. Khi bị bắt giữ, trên tàu Hua Li 8 có 29 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 25 người Trung Quốc, 4 người Indonesia và có 1 thủy thủ bị thương. “Chúng tôi đang thẩm vấn các thuyền viên để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc. Chúng tôi không bắn người này, có thể anh ta đã bị nhà chức trách Argentina bắn”, ông Edi Sucipto khẳng định.