Indonesia bắt 7 kẻ buôn “nô lệ lao động”

ANTĐ -Ngày 12-5, Trung tá Arie Dharmantom thuộc lực lượng chống buôn bán người của Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết, 2 người  Indonesia và 5 người Thái Lan đã bị bắt giữ về hành vi buôn bán người làm “lao động khổ sai” cho ngành hải sản.

Những đối tượng trên bị bắt vào hôm thứ sáu tuần trước và thứ hai tuần này tại một ngôi làng trên đảo Benjina. 5 thuyền trưởng tàu Thái Lan và 2 lao  động người Indonesia của Pusaska Benjina Resources – một trong những công ty đánh cá lớn nhất ở miền Đông Indonesia, đã bị bắt giữ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đầu năm nay, hãng tin AP đã phanh phui tình trạng “nô lệ lao động” được đưa từ Benjina tới Thái Lan để phục vụ cho ngành chế biến hải sản. Nếu bị khởi tố, 7 đối tượng trên sẽ đối diện với mức án lên đến 15 năm tù và bị phạt 46.000 USD.