Indonesia bắt 31 người Trung Quốc gian lận mạng

ANTĐ - Ít nhất 31 người Trung Quốc đã bị bắt vì nghi ngờ gian lận trên mạng và vi phạm quy định nhập cư (không có giấy phép nhập cư hợp pháp) trong một cuộc đột kích tại Bogor, Tây Java (Indonesia).

(Ảnh minh họa)

Cảnh sát trưởng thành phố Bogor Andi Herindra cho biết, những người trên – gồm 22 nam giới và 9 phụ nữ - đã bị bắt trong một cuộc đột kích một căn nhà được thuê tại khu nhà phức hợp Villa Duta ở Jalan Kingkilaban, ngoại ô Đông Bogor.

“Chúng tôi tiến hành hoạt động này sau khi nhận được tin báo từ người dân về những hành vi khả nghi diễn ra trong ngôi nhà” – ông Andi cho biết.

Cũng theo vị cảnh sát trưởng, hiện giờ ông chưa thể cung cấp thông tin gì về động cơ cũng như hoạt động cụ thể liên quan tới gian lận mạng của nhóm đối tượng người Trung Quốc, và lực lượng Cảnh sát quốc gia Indonesia sẽ phụ trách điều tra.

Được biết, điều tra ban đầu cho thấy, những đối tượng người Trung Quốc trên đã cư trú trái phép ở Indonesia trong 5 tháng qua.