Indonesia bắt 2 tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép

ANTD.VN - Nhà chức trách Indonesia vừa cho hay, nước này đã bắt giữ 2 tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng biển quanh quần đảo Natuna để đánh bắt cá.

Quân đội Indonesia quyết tâm đẩy lùi hành vi xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc

Như vậy, đây là lần đầu tiên có vụ một nước bắt giữ tàu cá Trung Quốc kể từ sau khi Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay ra phán quyết về vấn đề lãnh hải trên biển Đông.

Bà Susi Pudjiastuti – Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia – xác nhận, lực lượng cảnh sát biển nước này đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc ở Natuna. Cũng theo bà Pudjiastuti, trước tình hình đánh bắt cá trái phép gia tăng ở vùng biển của nước này, Indonesia đang lên kế hoạch tuần tra chung cùng Mỹ và Nhật Bản.

Ở tuyên bố chủ quyền ngang ngược của mình trên biển Đông, Trung Quốc tuyên bố “biển nhà” bao gồm cả một phần biển đặc quyền kinh tế của Indonesia quanh quần đảo Natuna.

Do vậy, vụ bắt giữ nói trên là lời khẳng định chủ quyền rất kiên định và rõ ràng của Jakarta trước mưu đồ xấu từ Bắc Kinh.