Indonesia báo động an ninh cao nhất trên đảo Bali

ANTĐ - Hôm nay 10-10, cảnh sát Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất sau khi nhận được “thông tin đáng tin cậy” về mối đe dọa đối với lễ kỷ niệm 10 năm vụ đánh bom trên đảo Bali làm 202 người thiệt mạng.

Nhân viên an ninh Indonesia được huy động bảo vệ lễ kỷ niệm

“An ninh tại tất cả các cửa ngõ vào Bali như sân bay, cảng biển sẽ được tăng cường ở mức cao nhất. Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp an ninh đặc biệt sau khi biết mối đe dọa này”, Phó Cảnh sát trưởng Bali, I Ketut Untung Yoga Ana nói với hãng tin AFP. 

Trong thông báo trước đó, các quan chức cảnh sát Indonesia cho biết 1.000 nhân viên an ninh bao gồm các tay súng bắn tỉa và đặc vụ sẽ được huy động để bảo vệ lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra vào ngày 12-10 tới. Thủ tướng Australia, Julia Gillard sẽ tới tham dự lễ kỷ niệm và có bài phát biểu tưởng nhớ 88 người Australia thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố hôm 12-10-2002.