ANTĐ - Trái với dự báo đầu năm, kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại khiến người ta lo ngại thời kỳ trì trệ sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm 2008 có thể tái hiện.
ANTĐ - Cuộc chiến “trừng phạt kinh tế” giữa Nga và phương Tây do cuộc khủng hoảng Ukraine đang gây thiệt hại nặng cho cả kinh tế Nga và các nước Đông Âu vốn có mối quan hệ nhiều mặt với nhau.
ANTĐ - Việc Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm trái phiếu chính phủ của Hy Lạp lên hai bậc, từ Caa3 lên Caa1, là tín hiệu cho thấy cơn sốt nợ công của nước này đã dịu bớt.
ANTĐ - Một số biện pháp trừng phạt mới mà các quốc gia phương Tây nhằm vào Nga để gây áp lực trong vấn đề Ukraine, trong đó có lĩnh vực ngân hàng được xem là đòn hiểm nhằm vào “huyết mạch kinh tế” của nước Nga.
ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu vào hôm 17/7 rằng Nga không phản đối việc Ukraine nhận viện trợ tài chính từ quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hay những tổ chức cho vay khác, nhưng Kiev nên tránh phí phạm tiền vào cuộc chiến tranh ở miền đông.
ANTĐ - EU không có ý định trả hộ Ukraine nợ khí đốt với Nga - người đứng đầu Ban giám đốc Ủy ban châu Âu về năng lượng, ông Dominique Ristori cho biết.
ANTĐ - Khối các cường quốc đang trỗi dậy BRICS ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình trong một trật tự thế giới bằng việc thành lập một ngân hàng và quỹ dự trữ ngoại tệ riêng.
ANTĐ - Ngày 4-7, quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã cáo buộc các đại biểu quốc hội nước này có những lời nói dối trá và thuộc chủ nghĩa dân túy không giới hạn.
ANTĐ - Tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga cho biết, họ có thể cắt giảm các lô hàng khí đốt tự nhiên cho Ukraine vào ngày 3-6, trừ khi Ukraine trả tiền trước cho nguồn cung cấp.
ANTĐ - Ngày 27-4, phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tony Blinken cho biết, vòng trừng phạt tiếp theo của nước này đối với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine, sẽ nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như những cá nhân và các công ty có quan hệ thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.
ANTĐ - Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) C. Lagarde vừa lên tiếng hối thúc các nền kinh tế triển khai những bước đi mạnh mẽ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới vốn đang trên đà phục hồi “khiêm tốn”.
ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine và các vấn đề liên quan tới cuộc gặp 4 bên sắp tới gồm các ngoại trưởng Nga, Mỹ, Ukraine và Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.
ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn hôm 2-4 tại Washington, Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho rằng, nền kinh tế yếu ớt của Ukraine sẽ sụp đổ nếu không có sự trợ giúp về tài chính của Nga.
ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 3-4 đã tuyên bố, hợp tác giữa Kiev với Moscow trong lĩnh vực khí đốt là điều không thể nếu Ukraine chưa thanh toán các khoản nợ cũ và cho các đợt cung cấp hiện tại.
ANTĐ - Các nhà phân tích cho rằng, bất chấp những cam kết của Mỹ, việc châu Âu từ chối khí đốt của Nga sẽ đòi hỏi khoản đầu tư lên đến 215 tỷ USD. Trong khi đó giá năng lượng ở Ukraine tăng lên tới 73%.