Iker Casillas bị trừng phạt?

ANTĐ - Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi để biểu tượng hiện tại của sân Bernabeu là Iker Casillas ngồi ngoài trong trận đấu vinh danh một biểu tượng quá khứ của Kền kền trắng, Santiago Bernabeu.

Iker Casillas trên băng ghế dự bị

Câu chuyện bắt nguồn từ sau những xung đột ở trận Siêu Cúp TBN lượt về, Iker Casillas đã tỏ thái độ mềm mỏng với phe kình địch Barcelona. Thủ quân của Real Madrid đã chủ động gọi điện cho Carles Puyol để dàn hòa. Không chỉ có vậy, Iker còn nhận lời ăn tối cùng Xavi, Puyol dưới sự chủ trì của một số thành viên liên đoàn bóng đá TBN nhằm hàn gắn quan hệ giữa cầu thủ Real và Barca.

Việc Iker Casillas kêu gọi hòa bình trong lòng ĐTQG chẳng có gì đáng trách bởi anh là thủ quân của đội bóng xứ sở Bò tót. Thế nhưng động thái nhún nhường của thủ môn người Tây Ban Nha khiến Jose Mourinho không hề hài lòng.

Trong một tuyên bố hôm qua, Người đặc biệt đã bóng gió gọi Iker Casillas là “kẻ hèn nhát”. Dù sau trận tranh Cúp Bernabeu, Mourinho khẳng định “Iker có quyền gọi điện và ăn tối với ai tùy thích”. Tuy nhiên việc chiến lược gia người BĐN loại Casillas đội hình thi đấu ở trận đấu và trao cơ hội cho thủ thành trẻ Adan vẫn khiến giới mộ điệu nghi ngờ đây là một “đòn trừng phạt” của Mou với đội trưởng Real Madrid.