Hy vọng

ANTĐ - Đọc báo, nghe đài thấy một số vị tân Bộ trưởng trả lời báo giới khá rành rẽ, mạnh mẽ về trách nhiệm trước dân.

- Tôi thích phát biểu thẳng thắn của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng rằng: - Là tư lệnh ngành, tôi phải được toàn quyền.

- Đúng quá rồi còn gì. Làm đến chức Bộ trưởng, đứng đầu một ngành mà hơi một tý lại xin ý kiến thì nói chuyện gì nữa.

- Nhưng cơ chế của ta nó bùng nhùng, chằng chịt lắm.

- Của ta là do ta làm cho nó rối, nó chằng chịt chứ… dân thì ngồi phệt, không tham gia vào cái sự… chằng chịt ấy đâu.

- Đúng quá rồi. Thế thì mời các tư lệnh lên ngựa ra… “chiến trường”.

- Ấy, ấy, cho tôi nói thêm một tý. Hy vọng các tư lệnh cũng như các vị quan chức đưa thêm vào chương trình hành động: Dứt khoát bỏ lối tư duy và hành động kiểu… nhiệm kỳ.