Hy vọng mới cho phụ nữ suy buồng trứng

ANTĐ - Làm hồi sinh buồng trứng đã ngưng hoạt động ở phụ nữ là kỹ thuật mới vừa được các nhà khoa học Nhật Bản áp dụng thành công, kết quả là một em bé đã ra đời. Thông tin được công bố trên tạp chí Kỷ yếu (Proceedings) của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ trong tuần này.

Giáo sư Aaron Hsueh chuyên về sản phụ khoa tại Đại học Stanford, Mỹ -
 tác giả phương pháp “đánh thức trứng non”

Thử nghiệm diễn ra ở Nhật Bản với sự tham gia của 27 phụ nữ bị suy buồng trứng,  tuổi trung bình của họ là 37, tất cả đã ngừng kinh nguyệt gần 7 năm trước. Phát hiện 13 phụ nữ có nang còn chứa trứng chưa trưởng thành, các nhà khoa học đã cắt bỏ các buồng trứng này, nuôi dưỡng để kích thích nang hoạt động, sau đó cấy một phần buồng trứng trở lại. 5 người trong số này đã phát triển trứng trưởng thành, từ đó đưa đi làm thụ tinh ống nghiệm. Dù đây mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng là niềm hy vọng cho nhiều phụ nữ vô sinh. Hiện người phụ nữ Nhật Bản thứ 2 tham gia chương trình đã mang thai.