Hy vọng mới cho bệnh nhân bị liệt

ANTĐ - Các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa tìm ra một phương pháp mới có thể tái tạo hoạt động cho các tế bào tủy sống bị hư hại. Đây được xem là hy vọng mới cho những người bị liệt vì chấn thương thần kinh.

Để chuyển hóa được các tế bào tủy sống bị tổn thương của các con chuột thí nghiệm từ trạng thái tê liệt sang khôi phục chức năng, các nhà khoa học Viện Công nghệ EPFL sử dụng tổng hợp nhiều loại hóa chất khác nhau và áp dụng song song với biện pháp truyền điện năng vào một số khu vực nhạy cảm trên tủy sống. Việc sử dụng điện năng sẽ kích thích các tế bào tủy sống bị hư hại, giúp tín hiệu được lưu thông từ não tới các chi, giúp con chuột bị liệt có thể đi trở lại mặc dù không hoàn toàn làm chủ được các cử động này.

Nguyên lý khôi phục chức năng của các chi bại liệt trong nghiên cứu này được coi là hoàn toàn mới. Nó cũng giúp thay đổi sâu sắc những hiểu biết của giới khoa học về hệ thống thần kinh trung ương. Đội ngũ nghiên cứu cho biết bước thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành trong vòng 2 năm tới, và nếu thành công, đây sẽ là một bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu các liệu pháp điều trị chấn thương tủy sống.