Hy Lạp vẫn đối mặt với nguy cơ rời Eurozone

ANTĐ - Cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Standard & Poor (S & P) ngày 5-6 cho biết Hy Lạp vẫn đối mặt với nguy cơ ra khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong những tháng tới, sau cuộc bầu cử lại dự kiến diễn ra vào ngày 17-6. 

“Khả năng Hy Lạp phải ra khỏi eurozone trong một vài tháng tới, sau cuộc cuộc cử là 1/3” - S&P cho biết và điều này xảy ra sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế, tiềm lực tài chính trong trung hạn của Hy Lạp nhiều khả năng dẫn tới nguy cơ phá sản. Trong bản công bố S & P cho rằng, việc Hy Lạp rời khỏi eurozone có thể xảy ra nếu nước này không chấp thuận những yêu cầu cải cách của các nhà hoạch định chính sách châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) với hậu quả là không nhận được những hỗ trợ tài chính. 

Hy Lạp sẽ phải tiến hành bầu cử lại vào ngày 17-6 sau khi cuộc bầu cử ngày 6-5 vừa qua không đem lại kết quả cuối cùng về việc thành lập chính phủ liên minh. Tình cảnh khó khăn của Hy Lạp có thể tác động đến kết quả cuộc bầu cử sắp tới. Đảng Liên minh cánh tả (Syriza), về thứ nhì trong cuộc bầu cử 6-5 có đường lối chống các biện pháp khắc khổ, chủ trương bãi bỏ thỏa thuận cứu trợ của các định chế tài chính có thể trở thành đảng đạt được tỷ lệ phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc bầu cử tới.