Huỳnh Đức sẵn sàng chia tay Đà Nẵng

ANTĐ - 5 vòng đấu của V-League 2015 đã trôi qua và có lẽ ít ai ngờ rằng một “đại gia” như SHB Đà Nẵng lại thua 4 trận, chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm và đang đứng ở cuối BXH. Tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức ở đội bóng này đang mờ mịt hơn bao giờ hết. Và ngay cả khi lãnh đạo đội bóng sông Hàn khẳng định vẫn tin tưởng ông, thì việc phải đưa đội bóng lọt vào top 5, top 3 là áp lực rất nặng nề. 

Huỳnh Đức sẵn sàng chia tay Đà Nẵng ảnh 1

Đà Nẵng đang mất phương hướng và HLV Lê Huỳnh Đức đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình: “Đội bóng đang thực sự gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp cần sa thải ai đó, tôi nghĩ mình phải là người đầu tiên vì tôi chịu trách nhiệm chuyên môn chính của đội. Trong trường hợp lãnh đạo đội không hài lòng và sa thải, tôi chấp nhận điều đó”. 

Được biết, vấn đề “sa thải” HLV Lê Huỳnh Đức là khá nhạy cảm ở Đà Nẵng thời điểm này. Kể từ khi được “bầu” Hiển chọn vào chiếc ghế HLV trưởng, Huỳnh Đức luôn được tin tưởng tuyệt đối. Ông là một trong những nhà cầm quân tài năng nhất ở thế hệ của mình. Dù vậy, sự sa sút bắt nguồn từ việc HLV Huỳnh Đức sai lầm trong việc tuyển mộ cầu thủ hồi đầu mùa giải. Đà Nẵng không thể thua mãi, trong khi HLV Huỳnh Đức dường như đã hết bài. Bản thân HLV này cũng thừa nhận chưa bao giờ ông sẵn sàng nói lời chia tay Đà Nẵng như lúc này. Bởi đó là một cái kết tốt cho cả hai.