Huyền thoại đua xe F1 Schumacher có dấu hiệu hồi phục

ANTĐ - Ngày 4-4, Sabine Kehm - người quản lý của huyền thoại từng 7 lần vô địch giải đua xe Công thức 1 (F1) Michael Schumacher đã tiết lộ rằng tay đua hàng đầu thế giới này đang có những dấu hiệu hồi phục sau hơn 3 tháng hôn mê sâu.

Có thông tin vợ Schumacher quyết định xây bệnh viện để đưa anh về nhà điều trị

Bà Sabine Kehm cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị hôn mê sâu sau tai nạn trượt tuyết hôm 29-12 năm ngoái tại Pháp, Michael Schumacher đã “có những dấu hiệu hồi phục và thức tỉnh”. “Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, anh ấy có những dấu hiệu tích cực đáng để chúng ta mong chờ vào điều kỳ diệu”, bà Kehm nói. Thông tin này đã khiến cho không chỉ gia đình, người thân, bạn bè, mà cả hàng triệu người hâm mộ tay đua rất vui mừng, tin tưởng và luôn cầu nguyện cho huyền thoại đua xe F1 nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, các bác sĩ điều trị vẫn tỏ ra rất thận trọng trong quá trình chẩn đoán và đánh giá dấu hiệu “hồi phục” của Schumacher, đồng thời cũng hy vọng rằng, những dấu hiệu tích cực này sẽ giúp Schumacher thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu.

Ngoài ra, quản lý Kehm cũng phủ nhận những thông tin sai lệch được đưa ra trước đó có liên quan đến việc gia đình sẽ đưa huyền thoại người Đức này về điều trị tại căn biệt thự tại Thụy Sĩ, nơi được cho là vợ của Schumacher, Corinna đã bỏ ra khoảng 10 triệu bảng để cải tạo thành bệnh viện dành riêng cho Schumacher. Bà Kehm khẳng định lại rằng, Schumacher sẽ được chuyển từ bệnh viện tới một cơ sở phục hồi chức năng để điều trị tiếp. 

Ngày 29-12-2013, Schumacher đã bị ngã đập đầu vào một tảng đá trong khi đang trượt tuyết trên dãy Alps tại Meribel (Pháp) khiến anh bị tổn thương não và hôn mê sâu sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Grenoble. Michael Schumacher đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, thậm chí cắt bỏ một phần xương sọ, trọng lượng cơ thể của anh đã giảm từ 75kg xuống 56kg.