Huyền thoại Cannavaro tháo chạy khỏi ĐT Trung Quốc chỉ sau hơn 1 tháng nắm quyền

ANTD.VN - Huyền thoại bóng đá Italia - Fabio Cannavaro vừa quyết định chia tay đội tuyển Trung Quốc chỉ sau đúng 2 trận nắm quyền HLV trưởng.

Cựu hậu vệ Cannavaro tiếp quản chiếc "ghế nóng" ở ĐT Trung Quốc vào giữa tháng 3 vừa qua, sau khi HLV lão làng Marcello Lippi tuyên bố từ chức. Trên cương vị dẫn dắt cả CLB Guangzhou Evergrande và ĐTQG cùng lúc, Cannavaro đã không thể làm tốt công việc của mình ở ĐT Trung Quốc, khi để thua 2 trận liên tiếp.

Ở giải giao hữu China Cup 2019, ĐT Trung Quốc để thua đội yếu hơn nhiều là Thái Lan với tỉ số 0-1 trong ngày ra quân, và sau đó là thất bại tương tự trước Uzbekistan.

Cannavaro nhanh chóng tháo chạy khỏi ĐTQG Trung Quốc

Sau đó, huyền thoại người Italia trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới và người hâm mộ Trung Quốc, vì người ta cho rằng ông "chưa đủ tầm dẫn dắt ĐTQG".

Trong diễn biến mới nhất, sau khi Guangzhou Evergrande vượt qua Chongqing Dangdai Lifan 1-0 ở giải VĐQG, HLV Cannavaro đã chính thức công bố quyết định chia tay ĐT Trung Quốc, để tập trung cho công việc tại CLB.

Cannavaro từng là một hiện tượng ở Trung Quốc khi giúp CLB Tianjin Quanjian vô địch giải hạng Nhì và giành quyền thăng hạng. 

“Bằng tất cả sự tôn trọng với đất nước Trung Quốc, nơi tôi sinh sống và làm việc trong nhiều năm qua, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải từ bỏ nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG. Tôi chân thành cảm ơn CLB Guangzhou Evergrande và cả Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vì đã cho tôi làm việc trên cương vị HLV trưởng của 2 đội bóng", Cannavaro nói.

"Dù vậy, hai nhiệm vụ song song này khiến tôi phải rời xa gia đình trong khoảng thời gian quá dài. Hơn 1 tháng trước, tôi đã chia sẻ dự định và mong muốn chỉ cống hiến cho CLB. Thông qua việc làm HLV trưởng Guangzhou Evergrande, tôi hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển của các cầu thủ trẻ Trung Quốc, làm việc hàng ngày với niềm hứng khởi và cả sự chuyên nghiệp", huyền thoại người Italia chốt lại.

Sự ra đi của Cannavaro một lần nữa đẩy LĐBĐ Trung Quốc vào thế bí, trong việc tìm ra người đủ tài năng và dũng cảm để lập lại trật tự giữa mớ ngổn ngang, trên hành trình tìm kiếm vé dự VCK World Cup 2022.