Huyền thoại bóng đá Brazil muốn “ghé chân” vào FIFA

ANTĐ - Huyền thoại bóng đá người Brazil Zico vừa bày tỏ ý định ứng cử vào ghế Chủ tịch FIFIA, sau khi ông thừa nhận khủng hoảng tham nhũng ở cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh đã khiến ông rất buồn.

Zico muốn ứng cử Chủ tịch FIFA vì cảm thấy phải có "trách nhiệm" làm như vậy

Cựu cầu thủ xuất sắc 52 tuổi của Brazil có tên gọi đầy đủ là Arthur Antunes Coimbra (được biết nhiều với tên Zico) đã nói rằng “trách nhiệm” của ông là ra ứng cử chức Chủ tịch FIFA.

Zico được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử Brazil và đã góp mặt trong 3 vòng chung kết World Cup với vai trò tuyển thủ quốc gia, vào các năm 1978, 1982 và 1986.

Ở trong nước, Zico đã giành được 12 danh hiệu cùng CLB Flamengo trước khi bắt tay vào sự nghiệp huấn luyện. Huyền thoại này đã làm huấn luyện viên tại nhiều CLB bóng đá tại Nhật, Nga (CLB CSKA Moscow) và Thổ Nhĩ Kỳ (CLB Fenerbahce).

Vị chủ tịch FIFA hiện nay – ông Sepp Blatter – dù đã có thông báo quyết định từ chức những vẫn sẽ giữ ghế cho tới trước thời điểm có bầu cử lại.

Vụ scandal chấn động của FIFA bắt nguồn từ 2 cuộc điều tra tham nhũng lớn do giới chức Mỹ và Thụy Sỹ tiến hành.

Phát biểu tại cuộc họp báo đông đúc ở trung tâm huấn luyện kỹ năng bóng đá do mình điều hành tại Rio de Janerio, huyền thoại Zico cho biết: “Thật là buồn cho nền thể thao của chúng ta khi phải chứng kiến những gì đang xảy ra với bóng đá. Tham nhũng… Nó đã khiến những nỗ lực làm việc của nhiều người tốt khác trở nên vô nghĩa, và tôi thấy rằng trách nhiệm của mình là phải sử dụng kinh nghiệm và kiến thức bản thân để thử và ứng cử vào chức Chủ tịch FIFA”.

Dù vậy, phải thừa nhận rằng thực tế Zico mới chỉ làm quản lý bóng đá ở tầm vừa phải tại các nước trên thế giới, trong khi kinh nghiệm quản lý ở mức cao hơn - tầm vĩ mô - của huyền thoại này còn khá hạn chế.

Trước đó, ông Blatter khẳng định ông sẽ rút lui khi nào chọn được người kế nhiệm. Quá trình lựa chọn tân Chủ tịch FIFA dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.